| Hotline: 0983.970.780

Các cơ quan báo chí khu vực phía Nam tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Thứ Tư 21/08/2019 , 12:09 (GMT+7)

Hơn 80 cán bộ lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HP

Trong 2 ngày 21-22/8, tại TP Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông (TTTT) và Thành ủy Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Hội nghị nhằm giới thiệu những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Thông qua các chuyên đề tập huấn giúp lãnh đạo các cơ quan báo chí hiểu rõ trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, đồng thời bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm viết về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó hội nghị giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác công tác xây dựng Đảng của các địa phương.

Trước đó, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức tại TP Hải Phòng, có 150 lãnh đạo, phóng viên từ 60 cơ quan báo chí tham dự.

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất