| Hotline: 0983.970.780

Các hợp tác xã do VCED hỗ trợ được đánh giá cao

Thứ Bảy 21/11/2020 , 18:58 (GMT+7)

2 hợp tác xã do VCED hỗ trợ vừa được lãnh đạo Bộ NN-PTNT và một số cơ quan khác đánh giá cao trong chuyến thăm và làm việc mới đây.

Nhà xưởng đóng gói của Hợp tác xã Thanh long Thanh Bình. Ảnh: VCED.

Nhà xưởng đóng gói của Hợp tác xã Thanh long Thanh Bình. Ảnh: VCED.

Đoàn lãnh đạo cấp cao gồm lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Dự án Phát triển hợp tác xã Việt Nam (VCED) vừa có chuyến thăm và làm việc tại các Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận và Hợp tác xã Thanh long Thanh Bình (Bình Thuận).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh 2 hợp tác xã vừa hoàn tất và đưa vào sử dụng các khu phức hợp chế biến mới do SOCODEVI – tổ chức đồng thực hiện dự án VCED hỗ trợ. Trong chuyến làm việc này, đoàn lãnh đạo cấp cao đã tới thăm cơ sở vật chất mới, thưởng thức các sản phẩm mới của 2 hợp tác xã và đánh giá về hiệu quả hoạt động cũng như tiềm năng phát triển.

Tại Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận, đoàn đã tới thăm khu phức hợp chế biến được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn HACCP, bao gồm các chức năng: phân loại, sơ chế, chế biến nho sấy, sản xuất nước nho lên men, giấm nho, rượu nho chưng cất, đóng gói, khu vực lưu trữ nguyên vật liệu đầu vào và nhà trưng bày sản phẩm.

Sau khi hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, Evergreen Ninh Thuận đang tích cực đẩy mạnh mở rộng thị trường đồng thời tăng cường năng lực thương mại.

Ở Hợp tác xã Thanh long Thanh Bình, chuyến làm việc diễn ra tại nhà xưởng mới với cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn HACCP.

Nhà xưởng này giúp Hợp tác xã Thanh Bình trở nên hoàn toàn tự chủ từ khâu sản xuất đến sơ chế, đóng gói, từ đó tăng cường năng lực đáp ứng các đơn hàng có giá trị lớn, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường khó tính trên thế giới.

Ngay sau khi nhà xưởng được đưa vào hoạt động, hợp tác xã đã độc lập thực hiện thành công một đơn hàng thanh long xuất khẩu đi Canada hồi tháng 10 vừa qua, giữa bối cảnh các hoạt động kinh tế vẫn còn bị đình trệ bởi COVID19.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của SOCODEVI thông qua dự án VCED. Ảnh: VCED.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của SOCODEVI thông qua dự án VCED. Ảnh: VCED.

Ông Jared Brading, Tham tán về Hợp tác và Phát triển của Đại sứ quán Canada, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với cách mà các chủ tịch hợp tác xã đã giới thiệu về đơn vị của mình. Điều đó chứng tỏ họ rất tâm huyết với hợp tác xã, với người nông dân. Và dù cho thực tế hoạt động của các hợp tác xã nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mở rộng thị trường, họ không ngại ngần đương đầu với thử thách và luôn tìm tòi giải pháp”.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của SOCODEVI thông qua dự án VCED: “Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức SOCODEVI, bởi đó không chỉ là sự hỗ trợ đơn thuần về mặt tài chính.

Cho đến ngày hôm nay, có thể thấy rõ ràng rằng với sự đồng hành của tổ chức này thông qua dự án VCED mà các hợp tác xã đã có một sự chuyển biến rõ rệt, hiệu quả. Số thành viên của 5 hợp tác xã trong khuôn khổ Dự án tăng nhanh, giá trị gia tăng của từng hợp tác xã cũng tăng lên hàng năm.

Điều đó có được nhờ vào năng lực quản trị được cải thiện đáng kể, từ đó gắn hoạt động của hợp tác xã theo cơ chế thị trường. Và các thành viên hợp tác xã cũng đã biết được tầm quan trọng và cách thức làm sao để xúc tiến thương mại. Đây là những kết quả rất đáng trân quý”.

Bà Gaby Breton, Đồng giám đốc Dự án VCED cho biết “Trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ tăng cường những nỗ lực để đảm bảo rằng các hợp tác xã có thể mở rộng thị trường cả trong nước và thị trường quốc tế. Và đó phải là những thị trường chất lượng cao.

Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các hợp tác xã để họ có đủ năng lực đạt được tất cả những chứng chỉ chất lượng cần thiết để thâm nhập các thị trường khó tính.

Ở giai đoạn này, với việc củng cố hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã như vậy, chúng tôi muốn mang đến những lợi ích bền vững cho thành viên hợp tác xã cũng như mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho người tiêu dùng".

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm