| Hotline: 0983.970.780

Các loài cá siêu đen sống ở nơi sâu nhất đại dương được giải mã

Thứ Sáu 17/07/2020 , 13:20 (GMT+7)

Các loài cá siêu đen này dùng màu sắc để sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé ở những vùng nước sâu nhất thế giới.

Rồng đen Thái Bình Dương, một trong những loài cá siêu đen. Ảnh: Reuters.

Rồng đen Thái Bình Dương, một trong những loài cá siêu đen. Ảnh: Reuters.

Các nhà khoa học đang dần làm sáng tỏ về những loài cá siêu đen này, ví dụ như Cá răng nhanh, Cá rồng đen Thái Bình Dương, Cá cần câu, Cá tham ăn. Họ cho rằng, chúng đã biến đổi hình dáng, kích thước và đặc biệt là màu sắc để có thể sinh tồn ở đáy biển sâu. Trong đó, các sắc tố da trên những con cá này có thể hấp thụ đến 99,5% ánh sáng chiếu vào chúng.

Theo Reuters, các chuyên gia xác định được 16 loài cá siêu đen và chia chúng thành 6 nhóm lớn với các tiến hóa riêng biệt.

Nhà động vật học Karen Osborn ở Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia, thuộc Viện Smithsonian, Mỹ cho biết: "Ở vùng biển sâu và rộng mênh mông không nơi ẩn náu nhưng đầy rẫy những kẻ đi săn, cách duy nhất để các loài vật tồn tại là hòa mình vào không gian".

Mặc dù rất ít ánh sáng tự nhiên có thể chiếu xuyên qua được 200m nước biển nhưng một số loài cá sống ở độ sâu đến 5.000m. Ở môi trường đó, phát quang sinh học từ các sinh vật sống là nguồn sáng duy nhất. Ngoài việc mang màu sắc siêu đen, một số loài còn phát sáng để dụ con mồi đến gần, ví dụ như Cá cần câu.

Da của những loài cá này là một trong những vật liệu đen nhất Trái đất, thậm chí khi ánh sáng mạnh chiếu vào chúng vẫn có khả năng hấp thụ gần như hoàn toàn và nhìn không khác gì một cái bóng. Osborn đã phát hiện ra điều này khi cố gắng chụp ảnh các loài cá nói trên khi đưa được chúng lên mặt nước.

Các sắc tố hấp thụ ánh sáng melanin được bố trí bất thường trong da của những loài cá siêu đen này. Chúng được "đóng gói" một cách hoàn hảo trong các tế vào da, tạo thành các lớp liên tục và chặt chẽ trong da cá. Khi đó, ánh sáng chiếu vào con cá sẽ không bị lớp này thì sẽ bị lớp khác hấp thụ, không thể phản xạ.

Osborn nói: "Từ nghiên cứu này, có thể áp dụng cơ chế để tạo ra các vật liệu siêu đen mới, ứng dụng trong quang học công nghệ cao hoặc ngụy trang trong đêm tối.

Nguồn: Reuters

Xem thêm
Thả 4,7 triệu con tôm giống ra biển Gành Hào

Bạc Liêu Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm 2024.

Bộ đội Biên phòng vận động chủ tàu đánh số tạm thời với tàu cá '3 không'

Bà Rịa - Vũng Tàu Trong ngày 9 và 10/4, Đồn Biên phòng Bình Châu đã tổ chức tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho các ngư dân trên địa bàn.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm