| Hotline: 0983.970.780

Các thí sinh 'cháy' hết mình trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Thứ Tư 04/12/2019 , 10:14 (GMT+7)

Tối 3/12, bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra thành công, với sự “cháy” hết mình của các thí sinh.

Các thí sinh trình diễn trong trang phục dạ hội. Ảnh: HHHV.

Theo ghi nhận, trong đêm thi bán kết tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay City, TP Nha Trang (Khánh Hòa), Top 45 thí sinh lần lượt thể hiện bản thân qua ba phần thi: trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trình diễn dạ hội. 

Theo đó, trong trang phục Áo dài Thủy Design House của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, Top 45 thí sinh đã trình diễn tự tin, duyên dáng  và mềm mại, tôn vinh được nét đẹp người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, không kém phần hiện đại và thanh lịch.

Tiếp đến là phần thi trình diễn bikini, các thí sinh sải bước catwalk cùng hiệu ứng 3D đẹp mắt của phông nền sân khấu, thể hiện thần thái quyến rũ, gợi cảm cùng trang phục áo tắm Cacdemode.

Phần thi trong trang phục áo dài. Ảnh: HHHV.

Sau phần thi bikini gây ấn tượng bởi sự nóng bỏng, khỏe khoắn, các thí sinh bước vào phần trình diễn dạ hội, để thể hiện được kỹ năng làm chủ sân khấu, thần thái biểu cảm gương mặt và cùng bộ trang phục tỏa sáng. Nhiều thí sinh đã để lại ấn tượng trong mắt của ban giám khảo và khán giả.

Thí sinh H'Luai Hwing đến từ Đăk Lăk.

Sau đêm thi này, ban giám khảo sẽ tổng hợp điểm số, kết hợp cùng điểm của phần thi phỏng vấn mặt mộc để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất vào Top 15.  Việc công bố Top 15 sẽ diễn ra trong đêm chung kết vào lúc 20h ngày 7/12/2019 tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay City, Nha Trang.

Sau đó, Top 15 sẽ thể hiện các nội dung như giới thiệu ngắn về bản thân – Top 15 trình diễn Bikini – Top 10 trình diễn Dạ Hội – Top 5 thi ứng xử - Top 3 trả lời câu hỏi chung.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ nhận được các giải thưởng: vương miện lấy cảm hứng từ chủ đề “Brave Heart” do các nghệ nhân tài ba của thương hiệu Long Beach Pearl sáng tạo; Quyền đại diện Việt Nam tại Miss Universe;

Giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt; một căn hộ cao cấp sang trọng tại TPHCM trong thời gian đương nhiệm; hai năm sử dụng xe Mercedes-Benz c200 sang trọng;

Gói chăm sóc da đặc biệt trong vòng 1 năm của thương hiệu Dencos Luxury; Một năm sử dụng các sản phẩm thời trang từ thương hiệu Elise; Một năm sử dụng các sản phẩm Jeans thời trang từ thương hiệu V-Sixtyfour;

Gói tập luyện hình thể trị giá 200 triệu dồng tại CITIGYM trong 1 năm; Gói chăm sóc răng miệng trị giá 150 triệu đồng từ thương hiệu Trend Smile; Một Voucher mua sắm mắt kính trị giá 100 triệu đồng từ AR Group…

Bên cạnh đó, cuộc thi còn trao 2 giải Á hậu 1, Á hậu 2 và các giải thưởng phụ: Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Thân thiện, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp được yêu thích nhất.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm