| Hotline: 0983.970.780

Các thủy thủ bị cướp biển Somalia bắt vẫn an toàn

Thứ Hai 24/01/2011 , 09:30 (GMT+7)

Một bức điện ngắn viết tay của thuyền trưởng tàu Hoàng Sơn Sun bị cướp biển Somalia bắt cóc, gửi về Công ty qua mạng Vinasat thông báo rằng các thủy thủ vẫn an toàn.

Ngày 23/1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn (Hải Phòng) cho biết, khoảng 16 giờ ngày 22/1, một bức điện ngắn viết tay của thuyền trưởng tàu Hoàng Sơn Sun bị cướp biển Somalia bắt cóc hôm 17/1, gửi về Công ty qua mạng Vinasat thông báo rằng các thủy thủ vẫn an toàn.

Như vậy, đây là bản fax (nét chữ viết tay) thứ hai mà Công ty Hoàng Sơn nhận được từ phía thủy thủ đoàn đang bị cướp biển Somalia bắt cóc. Trước đó, bản fax hôm 18/1 có nội dung “tàu bị cướp vào buổi trưa ngày mười bảy, đang chạy hai ba bảy độ - cứu hộ.”

Phía Công ty Hoàng Sơn tiên đoán, do các thủy thủ đoàn bị bắt cóc làm con tin, việc thông tin liên lạc bị cướp biển Somalia kiểm soát. Việc liên lạc hy hữu này chỉ xảy ra khi thủy thủ Việt Nam lợi dụng sơ hở của bọn cướp biển vào cabin để nhắn tin ngắn gọn về công ty. Thực tế, mọi thông tin liên lạc giữa Công ty Hoàng Sơn và thủy thủ vẫn không thể kết nối.

Công ty Hoàng Sơn hiện đã thuê một người đại diện bên Anh để sẵn sàng đàm phán với nhóm cướp biển khi chúng đưa ra yêu sách. Tuy nhiên, hiện nay, nhóm cướp biển vẫn chưa liên lạc, chưa đưa ra bất kỳ yêu sách nào để chuộc tàu và các thuỷ thủ của tàu Hoàng Sơn Sun.

Phía công ty cho hay, thông thường, mỗi khi bắt cóc một con tàu, bọn cướp biển thường giữ im lặng từ 2 đến 3 tháng mới đưa ra yêu cầu tiền chuộc, cá biệt có trường hợp sau vài ba tuần.

Công ty Hoàng Sơn đã gửi thông báo và tổ chức đến thăm hỏi gia đình các thuyền viên gặp nạn, động viên thân nhân của họ yên tâm chờ kết quả vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, thân nhân của các thuyền viên đang thường xuyên liên lạc thông báo tình hình, cũng như động viên lẫn nhau và sẵn sàng đóng góp về vật chất trong trường hợp cần thiết để giải cứu người thân của họ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm