| Hotline: 0983.970.780

Các tỉnh miền Bắc có nắng nóng đến cuối tuần

Thứ Ba 02/03/2010 , 10:46 (GMT+7)

Thời tiết các tỉnh miền Bắc ngày 2/3 tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía nam bởi cao lạnh phía bắc.

Thời tiết các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay, 2/3 tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén và dịch dần xuống phía nam bởi cao lạnh phía bắc.

Những ngày sau, thời tiết các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng về phía đông.

Nền nhiệt các tỉnh miền Bắc trong năm ngày đầu ở mức cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sau đó vùng áp thấp này sẽ bị nén và đầy lên bởi khối không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phía bắc.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết trên, trong khi đó trên cao chịu ảnh hưởng của rìa phía tây áp cao cận nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết ngày và đêm các khu vực ngày 2/3 như sau: phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20, có nơi 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33, riêng khu đông bắc 27-30 độ C.

Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, các tỉnh miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sụt lún nghiêm trọng tại kho một công ty lương thực thiệt hại 10 tỷ đồng

CẦN THƠ Vụ sụt lún xảy ra tại kho Bến Thủy của một công ty lương thực, ước tính thiệt hại 10 tỷ đồng, ngành chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm