| Hotline: 0983.970.780

Các tỉnh miền Bắc thời tiết bắt đầu ấm dần lên

Thứ Hai 31/10/2011 , 10:09 (GMT+7)

Trong ngày và đêm 31/10, bộ phận không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông nên sáng sớm và đêm trời vẫn lạnh nhưng đến trưa, chiều sẽ giảm mây và chuyển nắng.

Ảnh minh họa
Trong ngày và đêm 31/10, bộ phận không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông nên sáng sớm và đêm trời vẫn lạnh nhưng đến trưa, chiều sẽ giảm mây và chuyển nắng.

Độ ẩm ban ngày từ 65-70%. Trong khi đó, Nam Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của dải thấp xích đạo nên duy trì nền nhiệt độ khá cao 31-34 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết cho các vùng như sau: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C; phía nam từ 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thủ tướng yêu cầu không để lặp lại tình trạng thiếu điện cục bộ như năm 2023

Bộ Công thương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN đảm bảo dự án được đấu điện trước 30/6.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.

Bình luận mới nhất