| Hotline: 0983.970.780

Các tôn giáo tham gia phát triển giao thông nông thôn

Thứ Hai 14/01/2019 , 14:50 (GMT+7)

Hoạt động của các tôn giáo đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lai Vung, phấn đấu đưa huyện trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp về công tác phát triển giao thông nông thôn...

Năm 2018, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Lai Vung (Đồng Tháp) được quan tâm và phát huy với nhiều hoạt động cụ thể, như công tác chăm lo và nắm tâm tư, nguyện vọng trong bà con tín đồ và chức sắc, chức việc các tôn giáo được chú trọng và tăng cường; tổ chức họp mặt, thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, các giáo dân nhân dịp lễ, tết, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tổ chức các ngày lễ trọng của đạo.

Ảnh: Trần Thắng

Nhìn chung, hoạt động tôn giáo ở địa phương diễn ra theo đúng qui định, các tổ chức tôn giáo đã phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng NTM, xây dựng phát triển giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Điểm nổi bật là Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực phối hợp với các ngành và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức tôn giáo trong và ngoài địa phương thực hiện các công trình dân sinh, phúc lợi trong xây dựng NTM với tổng kinh phí 55.997.130.000 đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức ra mắt 03 Câu lạc bộ “Tín đồ tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, nâng tổng số Câu lạc bộ toàn huyện lên 13, với 371 thành viên; thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường với phong trào “5 không 3 sạch”, thu gom bao bì, chai lọ thuốc trừ sâu…; phối hợp giữa MTTQ với các ngành, đoàn thể xã, thị trấn ra quân 15 đợt làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư với 1.332 người tham gia, thực hiện tiêu chí thứ 17 về môi trường.

Hoạt động của các tôn giáo đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lai Vung, phấn đấu đưa huyện trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp về công tác phát triển giao thông nông thôn trong việc triển khai xây dựng NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất