| Hotline: 0983.970.780

Các tuyến đường Thanh Hóa chìm trong biển nước

Thứ Sáu 29/08/2014 , 14:59 (GMT+7)

Mưa lớn từ ngày 28 – 29/8 đã làm ngập cầu Phà Lò, bắc qua sông Lò trên quốc lộ 217, gây ách tắc giao thông.

Thông tin trên do ông Lò Đình Múi, Bí thư huyện ủy huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết.

Hiện mực nước ở cầu Phà Lò đoạn đầu thị trấn Quan Sơn và xã Trung Thượng đang ở mức từ 1,5- 2m, gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 217 ( đoạn km 54, xã Sơn Điện và km 80, xã Na Mèo).

Tất cả các phương tiện giao thông đang bị ách tắc ở hai đầu cầu. Ngoài tuyến đường duy nhất nối TP Thanh Hóa với huyện Quan Sơn bị cô lập thì các tuyến đường ở xã Trung Thượng, Trung Hạ, Trung Tiến, Na Mèo, Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn cũng đang chìm trong biển nước.


Các tuyến đường chìm trong biển nước

Trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra lũ quét, lũ ống cục bộ gây thiệt hại cho SX, chăn nuôi của bà con nông dân.

Ông Múi cũng cho biết thêm, ngày hôm nay huyện ủy, UBND huyện đã hủy các cuộc họp không cần thiết để tập trung xuống chỉ đạo nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.


Nước lũ đục ngầu chảy xiết

Đến nay các xã chưa thống kê, báo cáo thiệt hại nhưng do trời vẫn đang tiếp tục mưa to nên dự báo, tình trạng ngập cầu Phà Lò sẽ còn kéo dài.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.