| Hotline: 0983.970.780

Cách chức Phó Chủ tịch xã gian dối bằng cấp

Thứ Sáu 04/10/2019 , 10:35 (GMT+7)

UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ban hành Quyết định xử lý kỷ luật 3 cán bộ xã Cẩm Dương vì vi phạm sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

UBND xã Cẩm Dương, địa phương có 4 cán bộ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Ảnh: BHT.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Đặng Trọng Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã; buộc thôi việc ông Chu Trọng Hòa, Trưởng Công an xã và cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Dưỡng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, vì vi phạm sử dụng bằng cấp không hợp pháp.

Về mặt Đảng, cả 3 người trên cũng đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã.

Trước đó, NNVN đưa tin, khoảng cuối năm 2018 đến tháng 5/2019, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cẩm Dương xôn xao về sự gian dối bằng cấp của một số cán bộ xã.

Ngay sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành quy trình kiểm tra, xác minh. Kết quả, có 4 cán bộ (1 ủy viên Ban Thường vụ, 3 ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã) sử dụng bằng THPT không hợp pháp sau đó chỉnh sửa nội dung, gồm: Bà Chu Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (hiện đã xin nghỉ việc); ông Đặng Trọng Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Chu Trọng Hòa, Trưởng Công an xã và Phan Ngọc Dưỡng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.