| Hotline: 0983.970.780

Cách chức Trưởng Ban quản lý chợ Ga Vinh

Thứ Sáu 29/11/2013 , 09:38 (GMT+7)

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh vừa họp và đi đến quyết định kỷ luật, cách chức Trưởng Ban quản lý chợ Ga Vinh đối với ông Lê Văn Tiến...

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh vừa họp và đi đến quyết định kỷ luật, cách chức Trưởng Ban quản lý chợ Ga Vinh đối với ông Lê Văn Tiến vì những sai phạm trong thời gian từ 1/10/2011 đến 30/6/2013.


Chợ Ga Vinh

Theo phản ánh của các tiểu thương buôn bán ở chợ Ga Vinh, ông Tiến đã lợi dụng chức trách của mình là Trưởng Ban quản lý để có những hành vi tham ô, trục lợi cá nhân, thực hiện hạch toán không đúng theo nghiệp vụ, vi phạm một số nguyên tắc về quản lý tài chính.

Ông Lê Văn Tiến đã chỉ đạo, lập bộ thu phí đối với 25 ki ốt kinh doanh tại đình phụ số 1 và số 2 ở phía nam chợ. Tự ý nâng mức giá thu các gian bán hàng rong cao hơn quy định, biển thủ riêng hơn 41 triệu đồng. Thu tiền điện của các hộ kinh doanh cao hơn mức quy định 76 triệu đồng. Trích một phần từ nguồn 310 triệu đồng tiền thu phí giữ xe, phí hàng rong nhưng lại không đưa vào hạch toán. Không triển khai thu phí vệ sinh đối với 19 ki ốt cho công đoàn thuê làm thất thu hơn 30 triệu đồng…

Theo kết luận của UBND TP Vinh, với việc để xảy ra những sai phạm trong quản lý thu chi, là người được nhà nước giao nhiệm vụ điều hành tại đơn vị, ông Lê Văn Tiến, Trưởng Ban quản lý chợ Ga Vinh phải có trách nhiệm thu hồi lại 220 triệu đồng để nộp vào tài khoản tạm trữ của UBND thành phố.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất