| Hotline: 0983.970.780

"Cách mạng" gieo sạ VTNA1, VTNA2 ở Bình Định

Thứ Ba 17/04/2012 , 10:47 (GMT+7)

Hai giống lúa Vật tư Nghệ An 1, Vật tư Nghệ An 2 đã làm nên cuộc “cách mạng” về mật độ gieo sạ ở huyện Hoài Nhơn.

* 1 sào Trung bộ (500 m2) chỉ gieo 2 kg giống

Có mặt trên đồng đất huyện Hoài Nhơn từ năm 2009, hai giống lúa Vật tư Nghệ An 1 (VTNA1) Vật tư Nghệ An 2 (VTNA 2) đã làm nên cuộc “cách mạng” về mật độ gieo sạ trong SXNN ở địa phương này.

Sạ thưa đã vào nếp

Sau thời gian dài nghiên cứu, khảo nghiệm, TCty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã chọn tạo thành công 2 giống lúa trên và được Bộ NN- PTNT chính thức công nhận là giống lúa Quốc gia. Riêng giống VTNA 2 được công nhận đặc cách do có nhiều ưu điểm nổi trội về năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon, thích ứng rộng, TGST ngắn và khả năng chống chịu sâu bệnh cực tốt, nhất là bệnh đạo ôn. 2 giống lúa nói trên đã được “thử lửa” tại nhiều tỉnh trong vùng duyên hải miền Trung, từ Ninh Thuận ra đến các tỉnh miền Bắc.

Tại Bình Định, từ năm 2009 HTXNN Hoài Mỹ 1, huyện Hoài Nhơn đã trồng khảo nghiệm thành công 2 giống. Vụ ĐX 2011- 2012 HTXNN Hoài Mỹ 1 đã mở rộng SX 60 ha, trong đó giống VTNA 1 (20 ha), VTNA 2 (40 ha).


Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc tham quan mô hình SX 
giống VTNA 1, VTNA 2 tại Hoài Mỹ

Ông Hồ Ngọc Hùng, PGĐ Sở NN- PTNT Bình Định cho biết: “Những hộ tham gia SX 2 giống lúa trên, được công ty đầu tư giống, phân bón, các loại thuốc BVTV với giá thấp hơn giá thị trường; sau khi thu hoạch mới thu hồi vốn. Sản phẩm làm ra được công ty bao tiêu với mức 1 kg thóc thịt bằng 1,3 kg theo giá thị trường tại thời điểm thu hoạch. Nông dân lại không phải bỏ vốn đầu tư ban đầu nên có điều kiện thâm canh. Với cách làm này bà con có thu nhập cao nên phấn khởi lắm”.

Tham quan cánh đồng SX giống VTNA1, VTNA2, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc đánh giá cao việc nông dân đã bứt ra được tập quán sạ dày, chỉ sạ từ 2- 2,5 kg giống/sào. Ông Phan Minh Thái, trưởng thôn Khánh Trạch, xã Hoài Mỹ 1 SX 4 sào VTNA1 cho biết: “Giống này cứng cây, chống được đổ ngã nên thoát bão số 1. Trong khi những đám ruộng xung quanh ngã rạp thì lúa VTNA1 của tui vẫn đứng vững. Giống này sạ càng thưa càng cho hiệu quả cao, bởi lúa cứng cây hơn và không loại sâu bệnh nào gây hại. Tui thử nghiệm 2 đám ruộng, 1 đám sạ 2,5 kg giống/sào, 1 đám sạ 2 kg giống/sào, kết quả cho thấy đám sạ 2 kg giống/sào cho năng suất cao hơn nhờ chống chịu sâu bệnh tốt hơn”.

Cũng theo ông Thái, thôn Khánh Trạch là địa phương tham gia SX giống VTNA1 đầu tiên tại huyện Hoài Nhơn vào năm 2009 với diện tích 20 ha, 84 hộ tham gia. Từ hiệu quả trông thấy, đến năm 2011 tăng lên trên 24 ha/2 vụ, sang năm 2012 tiếp tục làm 20 ha vụ xuân. “Ban đầu, chúng tôi phải cực lực đi vận động bà con mới chịu sạ từ 2- 2,5 kg giống/sào vì đã quen với tập quán sạ 5- 6 kg giống/sào. Bây giờ thì đã vào nếp, bà con đã nhận ra lợi ích nên sạ mật độ thưa”, ông Thái nói.

Bão cũng không đổ!

Nông dân Mai Văn Sướng (47 tuổi) ở thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ cho biết: “Tui mới tham gia làm vụ đầu giống VTNA2 với diện tích 2,5 sào. Làm giống này đầu tư phân bón rất nhẹ nhưng năng suất lại cho cao hơn những giống làm trước đây. Sạ chỉ 2 kg giống/sào, ban đầu nhìn đám ruộng thấy mỗi nơi mỗi hột giống tui run lắm, nhưng vào giai đoạn từ 12- 15 ngày, nhìn thấy những bụi lúa nở đẹp mới yên tâm. Đến khi lúa vào thì con gái (từ 20 ngày đến 1 tháng sau khi sạ), thấy bụi lúa đẻ nhánh là nghiền, mỗi cây trổ 1 bụi to đùng, kín cả ruộng. Tui tăng cường bón phân kali mua của công ty Tân Tạo nên dù gặp bão gió cây lúa vẫn không bị đổ ngã”.

“Thực sự giống VTNA 1, VTNA 2 đã làm nên cuộc “cách mạng” về mật độ sạ thưa ở Bình Định. Tôi thấy đây là mô hình liên kết 4 nhà thật sự hiệu quả nhờ sự gắn kết chặt chẽ nên đề nghị ngành nông nhiệp Bình Định tiếp tục phát triển rộng trong những vụ SX sau”, Cục trưởng Cục trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc.
Ông Trần Khánh Dư, Phó chủ nhiệm HTXNN Hoài Mỹ 1 phấn khởi: “Rất nhiều công ty đến đây đặt vấn đề phối hợp SX giống nhưng cuối cùng nông dân chỉ ưa các giống lúa của TCty VTNN Nghệ An. Riêng giống VTNA2 bà con thích lắm bởi khi cây lúa sinh trưởng lá đòng thẳng đứng, trọng lượng nghìn hạt cao, gạo ngon. Vụ hè thu sắp tới, nếu được các cấp ngành liên quan tạo điều kiện, chúng tôi sẽ mở rộng SX lên gần 800 ha”.

Anh hùng lao động, TGĐ TCty VTNN Nghệ An, Trương Văn Hiền hồ hởi: “Chúng tôi rất vui vì bà con ở đây đã thông thạo kỹ thuật canh tác, năm nay Cty không cần cử cán bộ kỹ thuật vào cầm tay chỉ việc cho bà con nữa. Khi ngành nông nghiệp Bình Định đưa 2 giống lúa nói trên vào cơ cấu SX trong thời gian tới, chúng tôi không chỉ hợp tác lâu dài về SX giống với HTXNN Hoài Mỹ 1 mà sẽ còn mở rộng diện tích nhân giống tại nhiều địa phương khác”.

Ông Hồ Ngọc Hùng, PGĐ Sở NN- PTNT Bình Định nói: “Năm nào Bình Định cũng tìm tòi đưa vào cơ cấu những gióng lúa mới có tiềm năng năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương để thay thế dần những giống lúa đã thoái hóa. 2 giống VTNA 1 và VTNA 2 đã khẳng định được ưu thế trên đất Bình Định nên trong thời gian tới chúng tôi sẽ đưa vào cơ cấu bộ giống lúa của tỉnh”.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Mời SunRice tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao

ĐỒNG THÁP Tập đoàn SunRice đang khuyến khích nông dân ĐBSCL các biện pháp canh tác lúa bền vững và đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon bằng 0 trong chuỗi giá trị vào năm 2050.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm