| Hotline: 0983.970.780

Cái gì cũng tốt

Thứ Ba 07/10/2014 , 09:08 (GMT+7)

Thầy trò HLV Guillaume Graechen bước vào giải đấu cuối cùng của lứa tuổi U19 trong những thuận lợi.

1. Vòng chung kết U19 châu Á tại Myanmar là lần thứ tư U19 Việt Nam "mang chuông đi đánh xứ người" trong khuôn khổ những giải đấu chính thức.

Đầu tiên là vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2013 tại Indonesia, tiếp đó là vòng loại U19 châu Á ở Malaysia, và mới đây là giải U22 Đông Nam Á tại Brunei, U19 Việt Nam ngày càng khẳng định được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ.

Nếu như cách đây một năm, thầy trò HLV Guillaume Graechen ra đi không kèn không trống, thì nay, sau lưng U19 Việt Nam đã là đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở vòng chung kết U19 châu Á được chăm lo mọi điều kiện tốt nhất để chiến đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Họ được ở trong resort cao cấp, được phục hồi thể lực trong bể xông hơi lớn nhất Nay Pyi Taw. Thậm chí việc ăn gì, ngủ như thế nào cũng được BHL quan tâm một cách sát sao.

Có cảm giác, mọi thứ tốt đẹp nhất vào lúc này đều được dành cho U19 Việt Nam.

2. Trong khoảng chục năm sau thời kỳ Văn Quyến, Quốc Vượng bùng nổ tại SEA Games 22 năm 2003, bóng đá Việt Nam mới lại có được một lứa cầu thủ đồng đều đến thế.

Chúng ta đã từng có Công Vinh, Thành Lương, Trọng Hoàng, nhưng đa phần, điểm rơi phong độ của họ không trùng nhau. Cứ người này tỏa sáng thì người kia lại tậm tịt.

Rất nhiều chuyên gia bóng đá trong nước đã coi lứa U19 hiện tại là thế hệ vàng của Việt Nam. Thậm chí, thầy Giôm, ngay trước khi lên đường sang Myanmar cũng tự tin khẳng định rằng, chắc chắn một vài học trò của ông sẽ là trụ cột của ĐTQG sau này.

Bóng đá thế giới chẳng thiếu những ví dụ về chuyện “đầu voi đuôi chuột” ở các đội tuyển. Như ĐT Argentina chẳng hạn, họ sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Messi, Di Maria, Aguero... nhưng không có nổi một hậu vệ thực sự chất lượng nào.

Chính vì thế, chuyện U19 Việt Nam có một đội hình tốt, với nhiều cầu thủ giỏi trấn giữ các vị trí quan trọng như bây giờ, quả là điều hiếm.

3. Một đội bóng tốt, được săn sóc chu đáo từ A đến Z như U19 Việt Nam rất cần một giải đấu thực sự “tốt” để phát huy hết khả năng. Nó giống như việc một người muốn thành công, ngoài địa lợi và nhân hòa, còn cần đến cả thiên thời.

Vòng chung kết U19 châu Á, ngay từ đầu, đã được xác định là mục tiêu số một của U19 Việt Nam trong năm 2014. Chẳng thế mà thầy Giôm vẫn bắt học trò tập nặng ngay cả khi thi đấu tại Mỹ Đình, phục vụ khán giả nhà.

Nhà cầm quân người Pháp đã chọn điểm rơi phong độ cho các tuyển thủ là vào tháng 10. Ông sẵn sàng bỏ qua rất nhiều “giải đấu phụ”, ngay cả khi lọt vào trận chung kết. Lúc nào ông cũng yêu cầu các tuyển thủ thi đấu hết mình để không phụ sự quan tâm của người hâm mộ.

Giờ thì những điều ấy sẽ không còn nữa. U19 Việt Nam đã có thể thi đấu cho chính mình, vì thành tích vượt qua vòng bảng, vì giấc mơ World Cup U20 vào năm sau, và cũng vì những kỷ niệm đẹp trong giải đấu cuối cùng, trước khi chia tay lứa tuổi dưới 19.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm