| Hotline: 0983.970.780

Cãi thầy, Tevez trở thành "món hàng" đổi Torres?

Thứ Năm 07/10/2010 , 15:23 (GMT+7)

Sau khi vụ cãi nhau với huấn luyện viên Robert Mancini, tương lai của Carlos Tevez đang trở nên rất bấp bênh khi có thông tin cho rằng Man City sẽ dùng anh để đổi lấy Fernando Torres của Liverpool.

Sau khi vụ cãi nhau với huấn luyện viên Robert Mancini, tương lai của Carlos Tevez đang trở nên rất bấp bênh khi có thông tin cho rằng Man City sẽ dùng anh để đổi lấy Fernando Torres của Liverpool.

Trong giờ nghỉ giải lao ở
trận thắng 2-1 trước Newcastle diễn ra cuối tuần trước, Tevez đã lên tiếng chê bai chiến thuật quá thiên về phòng ngự của Mancini. Ngay lập tức, chiến lược gia người Italy đáp trả bằng những lời lẽ xúc phạm tới mẹ của Tevez.

Dường như không giữ được bình tĩnh sau lời
xúc phạm đó, tiền đạo người Argentina đã lao vào "ăn thua đủ" với huấn luyện viên Mancini và vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của các cầu thủ thì "cuộc chiến" mới dừng lại.

Sau vụ cãi cọ này, huấn luyện viên Mancini cũng đã lên tiếng cho rằng không khí căng thẳng như vậy xảy ra trong nội bộ đội bóng là điều quá đỗi bình thường. Ông nói: "Điều đó xảy ra là chuyện bình thường, bởi những sự chỉ trích sẽ thôi thúc các cầu thủ chơi tốt hơn."

Cũng như dùng như lời khen ngợi dành tặng tiền đạo người Argentina: "Tevez luôn biết cách tỏa sáng trong những thời điểm khó khăn và tôi cũng mong cậu ấy sẽ phát huy tối đa tầm ảnh hưởng, luôn sẵn sàng lên tiếng đúng lúc để xây dựng chuyên môn."

Tuy nhiên, trái với những phát biểu bên ngoài của chiến lược gia người Italy, thông tin thân cận với Man City cho hay, Mancini rất có thể sẽ dùng Tevez như một "món hàng" để trao đổi với Liverpool - đội bóng đang sa sút trầm trọng khi đứng ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League, với hy vọng có được Fernando Torres.

Torres là tiền đạo mà đã từ lâu Man City rất muốn có và mới đây nhất họ tỏ ra
quyết tâm khi sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng để Liverpool đồng ý để anh ra đi, bất chấp phong độ của Torres đang rất thất thường và sẽ rất lâu mới trở lại đỉnh cao như trước đây.

Nếu như lời đề nghị lên đến 60 triệu bảng này vẫn không thể thuyết phục nổi Liverpool thì đội chủ sân City of Manchester rất có thể sẽ điền thêm tên Carlos Tevez vào để gửi đến Anfield.

Và nếu điều đó là có thật thì Liverpool sẽ khó mà có thể từ chối được mức phí chuyển nhượng khổng lồ đến như vậy, cho dù trước đó tuyên bố không bán Torres và vừa được chuyển giao cho công ty Mỹ New England Sports Ventures (NESV). Bởi không những họ có tiền mà còn có được một tiền đạo đang có phong độ tốt hơn so với Torres rất nhiều ở thời điểm hiện tại.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm