| Hotline: 0983.970.780

"Calisto vẫn muốn làm việc cho đội tuyển quốc gia"

Thứ Hai 28/12/2009 , 09:44 (GMT+7)

Việc tái ký hợp đồng với HLV Calisto tưởng như chỉ là thủ tục đối với VFF, nhưng cuối cùng lại có nhiều phát sinh chưa thể giải quyết.

Việc tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Calisto tưởng như chỉ là thủ tục đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhưng cuối cùng lại có nhiều phát sinh chưa thể giải quyết. Dưới đây là cuộc trao đổi với Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ về vấn đề này.

Cho tới lúc này, VFF vẫn chưa thể chốt lại việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Calisto. Điều gì đã cản trở và với tư cách Chủ tịch VFF, ông nghĩ sao khi bầu Hiển tuyên bố với báo chí là sau ngày 17/1/2010, ông Calisto sẽ về làm việc với T&T Hà Nội?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Hôm qua, khi nói chuyện với ông Hiển (Chủ tịch T&T Hà Nội Đỗ Quang Hiển), tôi không thấy ông ấy nói thế. Ông Calisto vẫn là huấn luyện viên đội tuyển cho tới khi hết hợp đồng (ngày 1/4/2010).

Vậy trục trặc cụ thể là gì, khi việc gia hạn hợp đồng từng được cho là rất suôn sẻ và VFF cũng từng kỳ vọng sẽ đạt được sự nhất trí của ông Calisto sớm nhất?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Có những vấn đề, nói đúng hơn là có những ràng buộc trong hợp đồng chứ không phải vấn đề, và đó là điều bí mật mà chúng tôi không thể tiết lộ. Kể cả những yếu tố liên quan tới khía cạnh tài chính.

Như vậy là không phải do sự xuất hiện của Đồng Tâm Long An và họ không muốn đòi ông Calisto lại từ tay đội tuyển?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Bầu Thắng (Chủ tịch Đồng Tâm Long An Võ Quốc Thắng) khi nói chuyện với tôi cũng đã khẳng định rất rõ ràng nếu ông Calisto vẫn làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia thì Đồng Tâm Long An sẽ ủng hộ tối đa.

Và khúc mắc là từ chuyện huấn luyện viên Calisto muốn kiêm nhiệm công việc ở T&T Hà Nội?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Calisto còn thời hạn tới ngày 1/4. Vẫn còn thời gian để chúng tôi xem xét, cân nhắc và giải quyết các khúc mắc.

Với cá nhân ông Calisto thì sao, bản thận Chủ tịch VFF cũng từng nói là rất tin ông ấy sẽ ở lại. Liệu đã có sự thay đổi nào trong kế hoạch của ông Calisto?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Khi nói chuyện với chúng tôi, ông Calisto vẫn đề cập tới nhiều kế hoạch mà ông ấy xây dựng cho đội tuyển trong năm 2010 rồi năm 2011 và cho biết ông ấy sẽ phải làm gì. Điều này cho thấy ông Calisto đã và luôn mong muốn làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Nhưng ông Calisto cũng muốn làm thêm ở T&T Hà Nội. Mà chúng ta đã biết ông Calisto rất ham việc và máu kinh doanh và ở T&T Hà Nội người ta triển khai khá nhiều dự án liên quan tới chuyện kinh doanh bóng đá: tổ chức trận đấu, môi giới cầu thủ. Điều đó có thể cản trở sự tập trung 100% cho đội tuyển quốc gia?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Chúng tôi vẫn thấy việc ông Calisto muốn tận dụng quãng thời gian rảnh khi không có đội tuyển tập trung, để làm những công việc khác liên quan tới bóng đá cho một câu lạc bộ nào đó là có thể chấp nhận. Tất nhiên phải ở mức độ có thể chấp nhận được.

VFF vẫn đang chờ đợi ông Calisto tái ký hợp đồng hay trong thời gian này cũng tiến hành phòng hờ một phương án B nào đó?

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: Mục tiêu cao nhất là tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Calisto. Hiện tại VFF không có kế hoạch nào để dự phòng cả, nhưng nếu xảy ra tình huống ông ấy không muốn làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữa thì chúng tôi đương nhiên phải đi tìm huấn luyện viên khác.

Xin cảm ơn ông!

(Theo Thể thao& Văn hóa)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất