| Hotline: 0983.970.780

Cam Canh, bưởi Diễn năm nay lại mất mùa

Thứ Hai 03/08/2009 , 15:46 (GMT+7)

Sau vụ Tết năm ngoái thất bát vì trận mưa lụt lịch sử, năm nay người trồng bưởi Diễn, cam Canh lại tiếp tục đối mặt với vụ mùa thất thu mới...

Sau vụ Tết năm ngoái thất bát vì trận mưa lụt lịch sử, năm nay người trồng bưởi Diễn, cam Canh lại tiếp tục đối mặt với vụ mùa thất thu mới, do thời tiết từ đầu năm đến nay không thuận lợi.

Cuối năm 2008, sau vụ lụt, người trồng cam Canh, bưởi Diễn ở ngoại thành Hà Nội đã phải “hy sinh” lứa quả Tết, dồn sức cho vụ sau. Nhưng những tháng đầu năm nay - thời điểm cam, bưởi ra hoa, đậu quả, có nhiều ngày mưa, trời nồm, độ ẩm cao, có những ngày có cả sương muối khiến số lượng quả ở mỗi cây giảm hẳn, quả non cũng dễ thối, dễ hỏng hơn.

Mùa hè năm nay, lượng mưa ở Hà Nội cũng nhiều hơn mọi năm, độ ẩm cao, các loại sâu bệnh gây hại nhiều khiến sản lượng và chất lượng quả sẽ càng giảm.

Thời điểm này, hơn 4.000ha cam Canh, bưởi Diễn ở các huyện ngoại thành của Thủ đô đang trong giai đoạn quả phát triển. Theo các chủ vườn ở các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Đông Anh, không những sản lượng mà hình dáng, màu sắc cũng như chất lượng quả năm nay cũng kém hơn.

Anh Đỗ Duy Ngoan - chủ của hơn 2ha cam Canh và cam Vinh ở xã Uy Nỗ (Đông Anh) cho biết vườn cam nhà anh hiện cho quả bằng cái chén con nhưng số quả ít hơn hẳn.

Ông Nguyễn Đức Kế, Chủ tịch Hội nông dân xã Uy Nỗ cho biết toàn xã có gần 60ha cây ăn quả nhưng năm nay sản lượng quả ước tính chỉ bằng 1/4 so với năm trước.

Lo lắng trước một mùa bưởi, cam thất thu, khan hàng trong dịp cuối năm nên ngay từ bây giờ đã có không ít thương lái tìm đến các vườn xem quả, trả giá, đặt hàng trước dù còn 4 - 5 tháng nữa mới bắt đầu thu hoạch.

Anh Nguyễn Văn Mỡ (xã Vân Cốc, huyện Phúc Thọ), người có thâm niên hàng chục năm trồng và thu gom buởi Diễn của bà con trong vùng để cung cấp cho các chợ đầu mối cho biết, do cầm chắc khả năng sản lượng quả giảm, lượng cung ít hơn nên đa phần người trồng bưởi Diễn, cam Canh chưa muốn nhận lời đặt hàng ở thời điểm này cho dù có không ít thương lái săn đón. Anh Mỡ cũng dự đoán giá sẽ cao hơn chút ít do nhu cầu tiêu thụ hoa quả tươi của người dân vào dịp cuối năm thường tăng cao.

Mặc dù dự báo năm nay khá nhiều vườn bưởi Diễn, cam Canh ở ngoại thành Hà Nội không cho quả nhưng cán bộ của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội và Trạm Khuyến nông nhiều huyện ngoại thành đã khuyến cáo nông dân không nên chán nản, vội vàng chặt bỏ cây, cần dành thời gian tích cực chăm sóc, dưỡng cây cho vụ cam, bưởi năm 2010.

Các nhà vườn cũng nên cắt tỉa cành, tạo tán, loại bỏ toàn bộ các cành tăm, cành vượt hoặc bị mắc bệnh nhằm tạo độ thông thoáng. Đây được coi là biện pháp hết sức quan trọng giúp cây có môi trường tốt để sinh trưởng, phát triển, tích lũy dinh dưỡng cho kỳ ra hoa, đậu quả năm sau.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm