| Hotline: 0983.970.780

Cấm giáo viên tiết lộ thông tin chấm thi ĐH

Thứ Ba 12/07/2011 , 13:59 (GMT+7)

Trong quá trình chấm thi, giáo viên sẽ không được tiết lộ thông tin liên quan đến bài thi trong suốt quá trình chấm.

Ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục cho biết, trong quá trình chấm bài thi tuyển sinh ĐH, CĐ, giáo viên không được tiết lộ thông tin liên quan đến bài thi trong suốt quá trình chấm thi.

Theo ông Ngô Kim Khôi, yêu cầu cấm tiết lộ thông tin này để đảm bảo việc chấm thi được an toàn chính xác.

Bộ yêu cầu các đại học, học viện và các trường đại học đã tổ chức thi đại học cần quản lý bài thi của thí sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đề phòng các rủi ro như cháy nổ, thiên tai, lũ lụt.

Việc chấm thi phải được thực hiện theo hai vòng độc lập. Trước khi chấm thi, các bộ môn phải tổ chức thảo luận đáp án, thang điểm, chấm thử và rút kinh nghiệm trước khi chấm chính thức.

Hôm qua (11/7), các trường bắt đầu tổ chức chấm thi. Theo quy trình, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm cho thí sinh trên các phương tiện thông tin truyền thông trước ngày 31/7. Trước ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm sàn cho từng khối thi. Căn cứ trên điểm sàn, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển NV1, công bố chỉ tiêu, điểm tuyển sinh NV2.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.