| Hotline: 0983.970.780

Campuchia lùi thời gian di dời người Việt ở Biển Hồ

Thứ Sáu 04/01/2019 , 19:35 (GMT+7)

Chính quyền Campuchia cho phép hàng trăm hộ gia đình Việt Nam sống ở Biển Hồ không phải di dời cho đến tháng 7.

Hai mẹ con chèo thuyền trên Biển Hồ. Ảnh: NYT.

Chính quyền tỉnh miền trung Kampong Chhnang, Campuchia vừa ra tuyên bố cho biết 750 hộ gia đình người Việt Nam sống ở Biển Hồ không phải di dời cho đến tháng 7. Trước đó, hơn 3.000 gia đình đã tình nguyện chuyển đến khu tái định cư ở vùng đất cao hơn, Phnom Penh Post ngày 3/1 đưa tin. 

Tỉnh trưởng Chhour Chandoeun cho biết chính quyền địa phương ra quyết định này sau khi cân nhắc ảnh hưởng của việc tái định cư đối với kế sinh nhai của các gia đình. 

"Chúng tôi luôn nghĩ đến sinh kế của người dân. Trong trường hợp này, họ kiếm sống bằng nghề nuôi cá trong lồng, nếu chuyển những lồng cá của họ lên vùng đất cao, cá sẽ chết hết. Vì vậy tạm thời chúng tôi để họ giữ lại nhà cửa và trang trại nuôi cá", quan chức này nói. 

Ông Chandoeun cho biết thêm cơ quan chức năng đang chuẩn bị cho công tác di dời của những hộ gia đình này trong 6 tháng nữa. "Họ cần định cư trên đất liền. Họ có thể tiếp tục nuôi thả cá nhưng không thể cư trú dài hạn ở khu vực này". 

Phó tỉnh trưởng Sun Sovannarith cho biết quá trình di dời các gia đình sống ở Biển Hồ sẽ được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, chính quyền sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp cho những gia đinh đã tái định cư và những người không kiếm sống bằng nghề nuôi cá bè.

Ở những khu vực tái định cư, chính quyền địa phương hợp tác cùng các tổ chức phi chính phủ xây dựng đường sá, trường học, trung tâm y tế, hệ thống nước sạch và trạm điện.

"Giai đoạn hai, những gia đình còn lại sở hữu trang trại nuôi cá sẽ chuyển vào đất liền vào tháng 7 nhưng các lồng cá của họ vẫn được để nguyên trạng", ông này nói. Trong giai đoạn này, chính quyền sẽ hợp tác với các công ty tư nhân để biến các trang trại nuôi trồng cá thành điểm thu hút khách du lịch.

Các gia đình nuôi cá trên Biển Hồ. Ảnh: NYT.

Biển Hồ Campuchia là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. Với địa thế đặc biệt cùng hệ thống thủy văn đổi dòng hai lần mỗi năm, Biển Hồ có hệ sinh thái đa dạng và phong phú, cung cấp 75% sản lượng cá nước ngọt cho Campuchia.

Theo hội Việt kiều Campuchia, trên Biển Hồ Campuchia hiện có trên 1.500 hộ dân gốc Việt đang sinh sống tại các làng nổi bên hồ. New York Times dẫn lời các nhà nghiên cứu độc lập cho biết có khoảng 400.000 - 1 triệu người sống tập trung ở vùng Biển Hồ và không được công nhận là công dân Campuchia.

Trong cuộc gặp hồi tháng 11/2018, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cùng Phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh thống nhất tăng cường phối hợp giải quyết giấy tờ pháp lý cho người dân gốc Việt ở Campuchia cũng như di dời nhà nổi của các hộ dân ở khu vực Biển Hồ.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm