| Hotline: 0983.970.780

Nghệ An:

Cán bộ Sở Xây dựng lái xe bạt mạng, tông 2 học sinh bị thương nặng

Thứ Bảy 18/05/2019 , 11:17 (GMT+7)

Thông tin ban đầu cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông vào 2 học bị thương nặng sau đó có những lời lẽ thiếu chuẩn mực được xác định đang công tác tại Phòng hoạt động xây dựng, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An.

Liên quan đến vấn đề này, hiện Đội CSGT - Trật tự Công an TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ tai nạn giao thông mới xảy ra tại ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Đức Cảnh làm 2 học sinh bị thương. Qua xác minh, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang biển số 37S - 8739 gây tai nạn là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh).

Bước đầu xác định người điều khiển phương tiện gây tai nạn là cán bộ đang công tác tại Sở Xây dựng Nghệ An. Ảnh: VTC.

Theo xác nhận của một cán bộ của Sở Xây dựng Nghệ An, hiện ông Nguyễn Xuân Hùng đang công tác tại Phòng hoạt động Xây dựng của Sở này.

Trước đó, vào khoảng 20h50 tối 15/5 ông Hùng lái ô tô di chuyển tốc độ cao trên đường Lê Hồng Phong. Khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Đức Cảnh thì ô tô của Hùng tông vào xe đạp điện của 2 học sinh N.V.H và N.Đ.A (cùng SN 2002, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc), hậu quả khiến 2 em đi xe đạp điện ngã văng ra đường, bị thương nặng, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC.

Bước đầu công an xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, nồng độ cồn trong máu của ông Hùng vượt mức quy định. Theo một số nhân chứng khẳng định, thái độ, hành động của tài xế thời điểm đó không chấp nhận được, thậm chí người này còn lớn tiếng: “đâm cho chúng nó chết..”

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh điều tra, làm rõ.

    Tags:
Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.