| Hotline: 0983.970.780

Cán bộ VKSND tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả

Thứ Năm 23/08/2012 , 10:53 (GMT+7)

Ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Viếng cho biết, ông Tính đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của bà ở ngân hàng vào chiều 20/8, sau khi hai bên đã thỏa thuận về lãi suất lãi vay.

Báo NNVN ra ngày 8/8 có bài Công an, Viện Kiểm sát "đá" nhau, phản ánh việc ông Nguyễn Văn Tính, Phó chánh Văn phòng VKSND tỉnh Quảng Bình, bán lô đất số 37 D4 cho bà Nguyễn Thị Viếng (trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình). Bà Viếng đã chuyển cho ông Tính vàng và tiền (khoảng 1,3 tỷ đồng).

>> Công an, Viện kiểm sát ''đá'' nhau

Tuy nhiên, sau đó ông Tính không làm thủ tục sang nhượng cho bà Viếng nên bà Viếng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở điều tra, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tính và bà Hà (người có liên quan) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VKSND tỉnh Quảng Bình đã hủy quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tính, bà Hà với lý do là quan hệ dân sự nhiều hơn hình sự. Mặt khác, ông Tính đã khắc phục hậu quả.

Ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Viếng cho biết, ông Tính đã chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của bà ở ngân hàng vào chiều 20/8, sau khi hai bên đã thỏa thuận về lãi suất lãi vay.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.