| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh 2 thủy phi cơ "triệu đô" vừa về Việt Nam

Thứ Năm 21/08/2014 , 13:33 (GMT+7)

Hai chiếc thủy phi cơ này vừa trải qua cuộc hành trình dài gần 15.000 km từ Mỹ vượt Thái Bình Dương về Hà Nội vào hồi 9h sáng nay. Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ khoảng 65 tỷ đồng.

Đúng 9h sáng nay ngày 21/8 hai chiếc thủy phi cơ đầu tiên của hãng Hàng không tư nhân Hải Âu (thuộc Tập đoàn Thiên Minh - TMG) đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài Hà Nội.

Giá của mỗi chiếc thủy phi cơ khoảng 3,2 triệu USD (tương đương 65 tỷ đồng).

Đây là hai trong ba chiếc thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX được sản xuất tại công ty Cessna bang Kansas và lắp phao thủy phi cơ của Công ty Wipaire ở bang Minnesota, Mỹ và được Tập đoàn Thiên Minh đặt mua trong năm 2014.

Thủy phi cơ Cessna Grand Caravan EX là loại thủy phi cơ hiện đại nhất của Mỹ. Máy bay có sức chở tối đa 12 hành khách, tốc độ bay khoảng 300 km/h, có khả năng cất hạ cánh cả trên sân bay thông thường và trên mặt nước (biển, sông, hồ).

Hai chiếc má bay mà Hàng không Hải Âu nhận ngày hôm nay vừa thực hiện chuyến bay chuyển sân dài gần 15.000 km từ Mỹ vượt Thái Bình Dương về Hà Nội với hai phi công kỳ cựu Frank Celestin và James Murphy.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

Từ ngày 9/9/2014 Hàng không Hải Âu sẽ tổ chức lễ khai chương dịch vụ thủy phi cơ phục vụ du lịch giữa Hà Nội và vịnh Hạ Long cho du khách quốc tế và trong nước từ Hà Nội với 25 phút bay ngắm cảnh và 40 phút bay trên vịnh Hạ Long.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

Dự kiến, từ tháng 12, Hải Âu sẽ mở rộng dịch vụ thủy phi cơ du lịch đến Nam Trung Bộ và Nam Bộ, cụ thể là TP HCM – Mũi Né, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc và các địa điểm khác… Dự kiến năm 2015 hãng này mở rộng dịch vụ ra các khu vực khác và các nước trong khu vực.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

Là hãng hàng không tư nhân thứ 6, với hai thủy cơ Hàng không Hải Âu trở thành doanh nghiệp Hàng không tư nhân đầu tiên sở hữu máy bay thủy phi cơ và cung cấp dịch vụ du lịch thủy phi cơ này.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

Theo đại diện của Hãng hàng không Hải Âu, thủy phi cơ là nhóm vận tải hàng không chung cùng với air-taxi. Đây là hình thức vận tải hành khách trong ngành du lịch, lữ hành đã được phát triển tại nhiều quốc gia, đặc biệt các nước có nhiều biển, đảo, sông hồ là điều kiện lý tưởng để thủy phi cơ phát triển.

Cận cảnh 2 thủy phi cơ trăm tỷ vừa về Việt Nam

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.