| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh CĐV Hải Phòng biến án phạt của VFF thành trò hề

Thứ Hai 03/07/2017 , 07:21 (GMT+7)

Ban kỷ luật VFF sau vòng 14 V-League đã ra lệnh cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương cổ vũ cho đến hết mùa giải 2017. Tuy nhiên, án phạt trên trở nên vô nghĩ vì vẫn có hàng trăm fan của đội bóng đất Cảng đến sân Cần Thơ chiều 2/7.

Bất chấp lệnh cấm của Ban kỷ luật VFF, về việc cấm CĐV Hải Phòng đến sân đối phương đến hết mùa giải, hàng trăm CĐV Hải Phòng vẫn xuất hiện trên sân Cần Thơ, theo dõi trận Cần Thơ - Hải Phòng ở vòng 16 V-League.

Đầu trận, các CĐV này còn mang cả cờ và sắc áo quen thuộc của Hải Phòng vào sân. Thậm chí, họ còn đánh đố câu chữ với án phạt của Ban kỷ luật VFF (CĐV Hải Phòng cho rằng họ không sử dụng cờ có logo của CLB, nên BTC không thể cấm họ), khiến đại diện BTC giải và BTC trận đấu thật sự lúng túng.

Sau 30 phút hội ý, BTC giải và BTC trận đấu buộc phải cho bóng lăn, do không thể để trận đấu Cần Thơ - Hải Phòng bắt đầu trễ hơn nữa, đồng thời họ cũng không thể mời CĐV Hải Phòng ra bên ngoài, hoặc di chuyển đến vị trí khác vị trí mà các CĐV Hải Phòng lựa chọn để ngồi ngay từ đầu.

CĐV Hải Phòng khiến BTC sân lúng túng
CĐV Hải Phòng khiến BTC sân lúng túng
Theo lập luận của CĐV của đội bóng đất Cảng, họ chỉ sử dụng cờ in hình hoa phượng, chứ không có logo của CLB Hải Phòng, nên họ có quyền sử dụng
Theo lập luận của CĐV của đội bóng đất Cảng, họ chỉ sử dụng cờ in hình hoa phượng, chứ không có logo của CLB Hải Phòng, nên họ có quyền sử dụng
Vẫn có hàng trăm CĐV Hải Phòng xuất hiện trên sân Cần Thơ
Vẫn có hàng trăm CĐV Hải Phòng xuất hiện trên sân Cần Thơ
Đại diện BTC giải và BTC trận đấu cũng tỏ ra lúng túng khi xử lý sự việc
Đại diện BTC giải và BTC trận đấu cũng tỏ ra lúng túng khi xử lý sự việc
Đại diện BTC giải và BTC trận đấu phải đối thoại với đại diện CĐV Hải Phòng để tìm ra giải pháp chung
Đại diện BTC giải và BTC trận đấu phải đối thoại với đại diện CĐV Hải Phòng để tìm ra giải pháp chung
Trận đấu vì thế bắt đầu chậm đến 30 phút, sau khi cầu thủ đôi bên phải khởi động đến... 2 lần
Trận đấu vì thế bắt đầu chậm đến 30 phút, sau khi cầu thủ đôi bên phải khởi động đến... 2 lần
Hải Phòng thất bại trong một trận cầu mà người ta quan tâm đến chuyện trên khán đài nhiều hơn diễn biến bên dưới sân
Hải Phòng thất bại trong một trận cầu mà người ta quan tâm đến chuyện trên khán đài nhiều hơn diễn biến bên dưới sân

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm