| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh hai anh em ruột tuổi 20 nhưng già như cụ ông cụ bà

Chủ Nhật 20/01/2019 , 13:54 (GMT+7)

Có người già nhưng trông lại trẻ hơn tuổi thực nhưng cặp anh em ruột nhà Vandeweerts người Bỉ thì ngược lại, trông như cụ ông cụ bà mặc dù chưa quá 20, tờ Dailymail của Anh (DM) ngày 16 tháng Giêng cập nhật.

09-57-54_nh_chung
Cặp anh em ruột nhà Vandeweerts

Theo DM, cặp anh em ruột nhà Vandeweerts tên là Michiel (20 tuổi), và em gái Amber Vandeweert (12) do mắc phải căn bệnh di truyền có tên Progeria, khiến cả hai trông như cụ ông cụ bà 70, 80 tuổi. Người anh cao 1,24m cm còn cô em 12 tuổi chỉ cao 1,09m, cả hai nằm trong danh sách 153 cặp đôi trên toàn thế giới mắc phải căn bệnh lạ này.

Theo Wim Vandeweert, bố của Michiel và Amber thì con trai đầu lòng của ông được chẩn đoán mắc hội chứng Progeria khi mới 8 tháng tuổi. "Lúc lên 5, Michiel bắt đầu thay đổi, phát triển thêm chứng rụng tóc, không mọc răng và không tăng cân”, ông Wim nhớ lại.

Tuy mắc bệnh lạ nhưng cả hai anh em nhà Vandeweerts luôn nỗ lực “vượt lên chính mình”, bất chấp mọi lời gièm pha, đàm tiếu. "Nếu như Amber gặp khó khăn hay bị trêu chọc, em thường tìm đến tôi trước. Cả hai chúng tôi đều động viên sống tốt để cha mẹ vui lòng”, Michiel trải lòng.

09-57-54_3
Tuy mắc bệnh lạ nhưng cả hai anh em nhà Vandeweerts luôn nỗ lực “vượt lên chính mình”

Khi nói về bí quyết sống với bệnh Progeria, Michiel tiết lộ” “Các bác sĩ thường nói tuổi thọ trung bình của người mắc bệnh progeria là 12, nhưng anh em chúng tôi vẫn thấy khỏe mạnh , tất cả là nhờ loại thuốc mua từ Mỹ và hy vọng nó có thể giúp chúng tôi kéo dài sự sống”.

Người anh có thú vui chơi môn đua xe Go-Kart, loại xe nhỏ 4 bánh có động cơ và nhạc DJ và hiện đã lái được ô tô còn em gái thì đam mê khiêu vũ. Cả hai đặt mục tiêu sống lâu hơn bệnh nhân Progeria thọ nhất thế giới tên là Leon Botha, nam nghệ sĩ Nam Phi qua đời năm 2011 ở tuổi 26.

Progeria hay Hội chứng progeria Hutchinson–Gilford (HGPS) là bệnh di truyền cực kỳ hiếm gặp. Nó là một trong nhiều hội chứng progeroid với triệu chứng là lão hóa rất sớm, tỉ lệ mắc bệnh khoảng 1 trên 8 triệu ca sinh. Tuổi thọ trung bình của người mắc bệnh progeria trung bình 12 hoặc lâu hơn đến đầu 20.

Khoa học hiện đại dành sự quan tâm đặc biệt tới Progeria vì đây là căn bệnh lạ chứa đựng rất nhiều bí ẩn đến nay khoa học vẫn chưa giải mã hết.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc sống của anh em nhà Vandeweerts:

09-57-54_4
 
09-57-54_1
 
09-57-54_2
 
09-57-54_5
 
09-57-54_6
 
09-57-54_7
 
09-57-54_8
 

(Theo DM- 1/2019)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm