Dailymail trích dẫn nguồn tin đăng trên tạp chí y học BMJ Case Reports cho biết, đây là một phụ nữ giấu tên, 47 tuổi đến từ Allahabad nhưng lại không chịu đến bệnh viện để khám suốt 18 năm qua do hội chứng “sợ bệnh viện và sợ phẫu thuật”. Nay khối u quá lớn lại có hình hài kỳ dị khiến những người xung quanh ớn ngại nên buộc phải đến bệnh viện để thăm khám.
Khối u nằm dưới cằm có thâm niên tồn tại trên 18 năm, nặng 4,35kg, nặng hơn cả một đứa trẻ bé sơ sinh (khoảng 3kg), nhưng quan trọng hơn là hình thù rất đặc biệt. Đội ngũ bác sĩ tại Trường Y Moti Lal Nehru cho biết, đây là khối u tuyến đa hình (Pleomorphic adenomas) cực kỳ hiếm gặp, ít được đề cập trong y văn thế giới, kể cả trong y học hiện đại.
Theo lời phụ nữ này thì khối u ban đầu tiến triển chậm nhưng tốc độ tăng nhanh trong vòng 24 tháng trở lại đây, thậm chí còn chứa cả dịch mủ. Còn theo các bác sĩ phẫu thuật thì ca phẫu thuật trên thành công, chỉ để lại vết sẹo dài khoảng 12 inch (30cm). Bệnh nhân đã hồi phục tốt và không có bất kỳ biến chứng y khoa nguy hiểm nào.
U tuyến đa hình hay còn được gọi là khối u hỗn hợp, lành tính phát triển từ tuyến nước bọt. Và là loại u tuyến nước bọt phổ biến nhất, chiếm khoảng 70% số ca mắc bệnh u tại tuyến nước bọt. Bản chất “đa hình” của u là do nguồn gốc biểu mô và mô liên kết của u. U đa hình có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là ở phụ nữ độ tuổi 30 đến 50.
Biểu hiện lâm sàng của u đa hình là một khối chắc, không đau, tiến triển chậm tại thời điểm ban đầu. U được bao quanh bởi một lớp vỏ xơ có độ dày khác nhau với ranh giới rõ giữa u và mô tuyến bình thường. U thường có sự kết hợp của biểu mô dạng tuyến và mô dạng trung mô, nhưng các thành phần này thay đổi khác nhau. Việc điều trị phổ biến và hiệu quả là phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u và bảo tồn cấu trúc thần kinh gần nó.
Dưới đây là một số hình ảnh sau phẫu thuật của người phụ nữ nói trên: