| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh Nhà Quốc hội mới trước ngày nghiệm thu

Thứ Bảy 04/10/2014 , 10:45 (GMT+7)

Trước kỳ hạn cuối cùng phải hoàn thành để phục vụ kỳ họp Quốc hội thứ 8, “nhà mới” của Quốc hội phô bày diện mạo tươi mới, giải toả nhiều lo lắng, sức ép về khả năng kịp tiến độ của công trình.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội, đến nay các hạng mục cải tạo đường Bắc Sơn, đường Độc Lập,… đã cơ bản hoàn thành. Theo đó, toàn bộ công trình đã hoàn thành kiểm định hệ thống thang máy, thang cuốn, hệ thống điều hòa thông gió; đồng thời đã thực hiện kiểm định phúc tra cường độ bê tông tại 3 vị trí; thực hiện các biện pháp kiểm soát an toàn và hiệu quả hệ thống âm thanh; đang chạy thử liên động nội bộ hệ thống chữa cháy, hệ thống báo cháy; đã và đang thực hiện quan trắc công trình, qua các chu kỳ quan trắc, số liệu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

Trong quá trình thi công xây dựng, Ban quản lý dự án, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công luôn phối hợp chặt chẽ, xử lý tốt các vấn đề kỹ thuật phát sinh trên công trường nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án. Quá trình thi công tuân thủ đúng quy trình, đúng thiết kế được duyệt, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Đã thực hiện nghiệm thu 2 giai đoạn thi công và đang nghiệm thu 3 giai đoạn thi công còn lại. Công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 10/10 để Báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu công trình trước ngày 15/10/2014.

Đánh giá chung của các cơ quan chịu trách về dự án cho thấy công tác xây dựng đã hoàn thành và các hạng mục khác cũng đã cơ bản hoàn thành. Toàn bộ các hệ thống kỹ thuật đã được vận hành, chạy thử, kiểm tra và cơ bản đáp ứng yêu cầu, đảm bảo phục vụ cho kỳ họp Quốc hội thứ 8 dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới.

Các hạng mục công trình, bộ phận công trình của Nhà Quốc hội hoàn thành và bàn giao cho Văn phòng Quốc hội tiếp quản và sử dụng phục vụ kỳ họp tới gồm Phòng họp Quốc hội, Phòng họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các phòng hợp tổ, đoàn; các phòng chờ của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các thành viên Chính phủ; phòng họp báo, tác nghiệp báo chí; phòng làm việc của lãnh đạo Quốc hội; khu vực làm việc của các bộ phận chức năng, các hệ thống thiết bị, kỹ thuật liên quan.

Các hạng mục còn lại như phòng làm việc của các Ủy ban của Quốc hội, phòng Hội đàm, tiếp khách quốc tế… sau khi kết thúc kỳ họp, các nhà thầu thi công sẽ hoàn thiện lần cuối, căn chỉnh thiết bị, chạy thử liên động toàn bộ công trình và bàn giao toàn bộ công trình trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị liên quan còn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án theo đúng yêu cầu để đảm bảo phục vụ cho kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, trong đó yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về độ chịu lực của các hạng mục công trình, về phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu về tiện ích và công năng cơ bản để phục vụ cho kỳ họp.

Ngoài ra, các hạng mục còn lại được gia hạn hoàn thành, đảm bảo đầy đủ công năng, các điều kiện sử dụng, vận hành và thẩm mỹ, hoàn tất toàn bộ công trình trước Tết Nguyên đán.

Vì công trình được xây dựng ở khu vực có nhiều di tích lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bảo tồn tại Khu Di tích 18 - Hoàng Diệu; đề xuất phương án bảo tồn Khu di tích tâm linh đặc biệt thời Lý ở Lô E; hoàn thành Dự án trưng bày dưới tầng hầm Nhà Quốc hội.

Riêng đối với Khu di tích tâm linh đặc biệt thời Lý, cần có đánh giá đầy đủ, khoa học, làm rõ giá trị của di tích đồng thời đề xuất phương án bảo tồn, tương xứng với ý nghĩa, giá trị của di tích lịch sử đặc biệt này.
 
Cận cảnh diện mạo mới của Nhà Quốc hội:
Các cột chịu lực lớn đỡ khối trụ phòng họp chính được ốp đá nhập khẩu, gia công sẵn.
Các cột chịu lực lớn đỡ khối trụ phòng họp chính được ốp đá nhập khẩu, gia công sẵn.

Các hành lang bao quanh phòng họp lớn đều có thể đón ánh sáng tự nhiên từ giếng trời.
 
Các hành lang bao quanh phòng họp lớn đều có thể đón ánh sáng tự nhiên từ giếng trời.
Các hành lang bao quanh phòng họp lớn đều có thể đón ánh sáng tự nhiên từ giếng trời.

Đại sảnh dưới tầng 1 toà nhà nhìn ra lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sảnh dưới tầng 1 toà nhà nhìn ra lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trần khu đại sảnh được trang trí tương đồng với mái vòm phòng họp chính ở phía trên.
Trần khu đại sảnh được trang trí tương đồng với mái vòm phòng họp chính ở phía trên.

Công nhân gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại phòng họp chính.
Công nhân gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại phòng họp chính.

Công nhân gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại phòng họp chính.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thử ngồi vào ghế đại biểu. Chiếc ghế có thể kéo ra rồi trả về vị trí cũ ở khoảng cách thích hợp với bàn khi đại biểu yên vị.
 
Công nhân gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại phòng họp chính.
Bàn làm việc của đại biểu có gắn sẵn thiết bị kỹ thuật để phát biểu, biểu quyết, sử dụng tai nghe...

Công nhân gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại phòng họp chính.
Khu vực trang trọng nhất trong phòng họp chính. Hệ thống âm thanh trên bàn chủ toạ được thiết kế đặc biệt để người điều khiển có thể xác định chính xác vị trí người đang phát biểu trong phòng họp mà không cần nhìn.

Công nhân gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng tại phòng họp chính.
Mái vòm phòng họp chính với hàng nghìn bóng đèn chiếu sáng. Chính giữa mái vòm sẽ treo một chùm đèn pha lê nặng khoảng 6 tấn.

Phòng họp trung tâm bao gồm 2 tầng ghế đại biểu.
Phòng họp trung tâm bao gồm 2 tầng ghế đại biểu.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất