| Hotline: 0983.970.780

Cận cảnh 'siêu xe buýt' chống tắc đường của Trung Quốc

Thứ Năm 04/08/2016 , 15:14 (GMT+7)

Mẫu xe buýt TEB hay xe buýt bay đã thu hút sự chú ý của cả thế giới khi xuất hiện ở Triển lãm công nghệ cao quốc tế Bắc Kinh hồi tháng Năm. Hôm qua, Trung Quốc đã cho thử nghiệm mẫu xe này.


Ngày 21/5 vừa qua, Trung Quốc đã cho thử nghiệm mẫu xe "buýt bay" có đặc điểm gầm siêu cao ở Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc (Trung Quốc). (Nguồn: China Xinhua News)


Xe buýt bay dài 22 m, chiều rộng 7,8 m, cao 4,8 m và có thể chứa được 300 hành khách. Xe có 55 chỗ ngồi được bố trí dọc hai bên, 2 ghế tròn ở giữa và khoảng không rộng lớn với 20 chiếc cột sắt để làm chỗ bám cho những hành khách không có ghế ngồi. (Nguồn: China Xinhua News)
 

Hành khách có thể ngồi trên cao trong khi gầm xe buýt lại cho phép các phương tiện khác di chuyển bên dưới. (Nguồn: China Xinhua News)
 


Mẫu xe buýt TEB hay xe buýt bay đã thu hút sự chú ý của cả thế giới ngay lần đầu tiên xuất hiện ở Triển lãm công nghệ cao quốc tế Bắc Kinh lần thứ 19 năm 2010. (Nguồn: China Xinhua News)
 

(Nguồn: China Xinhua News)
 

(Nguồn: China Xinhua News)

(VIETNAM+)

Xem thêm
Giá heo tăng nhờ tăng cường ngăn chặn nhập lậu

Việc các địa phương ở phía Nam tăng cường ngăn chặn heo nhập lậu đang góp phần giúp cho giá heo hơi tăng lên ở Đông Nam bộ và trên cả nước.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Bình luận mới nhất