| Hotline: 0983.970.780

Cần cấp chứng chỉ chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp

Thứ Năm 06/09/2012 , 09:32 (GMT+7)

Tại Hội nghị đã có thêm nhiều ý kiến đóng góp cho VN có thể giảm nhẹ thiên tai, hạn chế biến đổi khí hậu hay làm thế nào để có thể tối đa hóa sản xuất và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Bước sang phiên họp thứ ba của Hội nghị toàn cầu về nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu lần thứ hai (AFC II), có thêm nhiều ý kiến đóng góp cho VN có thể giảm nhẹ thiên tai, hạn chế biến đổi khí hậu hay làm thế nào để có thể tối đa hóa sản xuất và giảm tổn thất sau thu hoạch.

Có mặt tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng nêu thực trạng về việc trồng chè hiện nay của nông dân ở một số địa phương. Theo đó, nhờ áp dụng việc trồng chè có chất lượng tốt, một số nơi đang tiến hành trồng chè có chất lượng cao được nhiều tổ chức quốc tế thu mua trực tiếp mà không cần bán qua trung gian, ví dụ như Univer. Nhờ đó, người nông dân cũng thu được nhiều tiền hơn để có thể tiếp tục đầu tư trồng các vụ tiếp theo.

Tuy nhiên, người nông dân vẫn không tránh khỏi những khó khăn do biến đổi khí hậu đem lại. Lãnh đạo ngành nông nghiệp kiến nghị bốn nhiệm vụ rất cần sự vào cuộc của Chính phủ. Đó là Chính phủ hỗ trợ các hộ nông dân tiểu điền gộp chung với nhau để áp dụng công nghệ mới; cung cấp kỹ thuật cho nông dân về đào tạo, cung cấp giống mới, thực hành kỹ thuật hiện đại và hỗ trợ các mạng lưới khuyến nông; hỗ trợ cung cấp chứng chỉ cho sản phẩm nông nghiệp để sản phẩm đạt độ an toàn tuyệt đối, được nhiều nước trên thế giới đánh giá cao. Hay Chính phủ cần hỗ trợ về tài chính để nông dân có vốn mua đầu vào sản xuất.

Bà Rashid Qureshi, Giám đốc điều hành Nestle tại VN cũng hưởng ứng với những đề xuất của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng. Bà Rashid chia sẻ thêm kinh nghiệm của Nestle đang áp dụng tại nhiều nước trên thế giới như sử dụng mạng lưới cộng đồng, có kiến thức để hỗ trợ nông dân tiếp cận với kỹ thuật hiện đại. Nhờ đó nông dân có thể thu nhập gấp đôi ngay tại trang trại của mình.

Cụ thể như tại Uganda, sau 18 tháng đã có 26.000 người nông dân được một số Cty tư nhân tạo điều kiện hỗ trợ, tiếp cận các dịch vụ sản xuất hiện đại để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. “Họ đang đi đúng hướng trong việc tạo việc làm cho hàng triệu người nông dân, và xây dựng kế hoạch kinh doanh, nhu cầu đào tạo cho nhóm doanh nhân trẻ bằng cách xác định được nhu cầu người dân của mỗi địa phương để có giải pháp phù hợp” - bà Rashid nói.

Cũng với cách làm này, Nestle áp dụng nhiều chính sách tại nhiều khu vực nông thôn của Campuchia. Nhờ đó mà có rất nhiều nông dân, sau một thời gian tập huấn các công nghệ hiện đại đã trở thành các doanh nhân thành đạt.

Nhiều chuyên gia có mặt tại hội thảo ấn tượng bởi thông tin của chị Bùi Thị Dung, nông dân Hợp tác xã Mu Riềng, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khi giới thiệu về mô hình nông dân chọn tạo giống lúa thích ứng với điều kiện ở cộng đồng. Chị Dung cho hay, từ năm 2003 trở về trước, khoảng trên 70% lượng giống lúa phải mua từ bên ngoài (Cty giống, cơ sở kinh doanh giống), số còn lại là tự chọn để trồng cho vụ sau. Vì mua từ ngoài nên nhiều giống lúa bị nhiễm sâu bệnh hoặc không thích hợp với những ruộng bị hạn, ruộng bị úng, thời gian sinh trưởng dài không thích hợp để trồng cây vụ đông.

Ngoài ra, do không có kỹ năng chọn giống nên hạt giống bị lẫn tạp, các giống rất nhanh bị thoái hóa nên cho năng suất thấp. Nhờ tham gia chương trình Bucap (thâm canh lúa cải tiến) hoạt động nhóm nông dân nòng cốt khoảng 10 người/nhóm, đến nay có trên 80% giống trên địa bàn là tự sản xuất, phục tráng được 9 giống lúa, chọn được 10 giống thích hợp, có độ thuần cao để gieo trồng, cho năng suất cao.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm