| Hotline: 0983.970.780

Cần dập tắt những tin đồn thất thiệt

Thứ Năm 15/12/2016 , 10:11 (GMT+7)

Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đòi hỏi sự cạnh tranh. Bởi chỉ có cạnh tranh mới mang đến những sản phẩm tốt, giá cả hợp lý, đặc biệt là luôn không ngừng đổi mới. 

Tuy nhiên câu chuyện làm ăn khá phức tạp bởi có những kiểu cạnh tranh không lành mạnh. Cụ thể là phá hoại kinh tế bằng những tin đồn thất thiệt.

Đã có rất nhiều tin đồn về nông sản khiến bà con chăn nuôi, trồng trọt phải điêu đứng. Lao động miệt mài mấy tháng trời, thậm chí cả năm, nhưng đến khi thu hoạch lại bị nhiều tin đồn độc địa khiến vốn liếng mất trắng.

Cách đây hơn 10 năm, 16/7/2006, BBC New và báo Daily Mail của nước Anh công bố bản tin "Phụ nữ ăn nhiều bưởi sẽ có nguy cơ ung thư vú". Thông tin này dựa trên kết quả khảo sát 50.000 phụ nữ của hai trường đại học Hawaii và Nam California của Mỹ cho rằng, những phụ nữ ăn từ 1/4 trái bưởi trở lên mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú lên đến 30%.

Mặc dù bưởi của hai trường đại học trên nghiên cứu là bưởi chùm được trồng ở một số nước châu Mỹ không liên quan gì bưởi ở Việt Nam nhưng vài tờ báo trong nước đã dịch lại, vội vàng đăng tin không nói rõ nguồn gốc bưởi khiến nông dân trồng bưởi ở tỉnh Tiền Giang thiệt hại hơn 100 tỉ đồng- con số vô cùng to lớn.

Những năm tiếp theo, liên tiếp người nhà nông bị tin đồn khiến sản phẩm mình làm ra ế ẩm, lỗ nặng. Chẳng hạn như ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bị đồn ăn chuối lùn có thuốc, sẽ bị ung thư khiến nhà nông đem chuối cho bò ăn...

Gần đây là tin đồn màng hột xoài mút làm bằng nhựa. Nhãn ở Hưng Yên được chiếu lưu huỳnh cho trái sáng bóng. Hay nuôi cá rô phi bằng thuốc trừ sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Chưa hết, người làm nước mắm truyền thống vừa qua không chỉ bị tin đồn mà còn bị kết luận bằng giấy trắng mực đen hẳn hoi của một hiệp hội ngành hàng làm cho khốn đốn vì nói trong nước mắm có chứa asen. Mới nhất là tin đồn Ngân hàng Nhà nước đổi tiền làm người dân khá hoang mang.

Chắc chắn, một khi tin đồn được tung ra đều phải có lý do. Không loại trừ chuyện phá hoại kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh hoặc đưa tin thất thiệt nhằm thu mua giá rẻ. Vì vậy, cơ quan chức năng, nhất là chính quyền cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đánh bay tin đồn giúp người dân ổn định giá cả nông sản, thủy sản.

Bên cạnh đó, cần phải tìm hiểu rõ nguồn cơn, xử lý mạnh tay đối với những kẻ đem chuyện chén cơm, manh áo của nhà nông ra làm trò đùa, phá hoại. Hiện nay, một số địa phương chưa ứng phó kịp thời với những tin đồn nên không ít nhà nông khóc ròng. Đồng thời tuyên truyền cho người dân biết, phân biệt đúng sai, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, tung tin thất thiệt khiến tin đồn lây lan như dịch bệnh.

Ngoài ra, báo chí cũng cần "mạnh tay" dập ngay những tin đồn thất thiệt thông qua những tin bài tích cực, những giải thích rõ ràng từ các nhà khoa học, cơ quan chức năng và các chuyên gia để người dân yên tâm sử dụng nông sản, thủy sản đó mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó giá cả thị trường được bình ổn, không rối loạn.

Chỉ có thông tin tích cực, nhanh tay "đáp trả" lại những tin đồn thất thiệt mới giúp nhà nông yên tâm lao động, sản xuất và sống khỏe với nghề mà mình đã chọn.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm