| Hotline: 0983.970.780

“Căn hộ số 69” tung tiếp phần 2

Thứ Năm 17/07/2014 , 15:53 (GMT+7)

Trong khi cơ quan quản lý chưa tìm ra lý do xử lý đối với bộ phim “Căn hộ số 69” vì “sờ đâu cũng phạm luật”, thì êkíp làm phim vẫn tiếp tục thực hiện dự án.

Dự kiến 20/7 tới sẽ ra mắt tập 2 với nhiều cảnh quay nóng bỏng.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một văn bản chính thức nào của cơ quan quản lý văn hóa kết luận về bộ phim “Căn hộ số 69”. Điều đáng nói, chính các cơ quản lý đang tỏ ra lúng túng và bị động. Lý do được Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) đưa ra là trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định nào về việc xử phạt phim, video, clip phản cảm, tục tĩu khi được chủ nhân tung lên trang Youtube.

Chính vì vậy, Nguyễn Trần Bảo Nhân, đạo diễn của “Căn hộ số 69” tuyên bố, ê kíp tiếp tục ra mắt tập 2 vào ngày 20/7, cũng trên trang chia sẻ video trực tuyến Youtube.com.

Nguyễn Trần Bảo Nhân còn cho biết thêm, 3 nhân vật chính trong tập 2 vẫn là Kỳ Nam, Ngọc Thảo, Sĩ Thanh, cộng thêm sự xuất hiện của một nhân vật đồng tính để bộ phim có cái nhìn đa chiều hơn về cuộc sống. Và ở tập 2 này sẽ có sự tiết chế về mặt hình ảnh để phù hợp hơn với văn hóa người Việt.

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, tập 2 của “Căn hộ số 69” vẫn có nhiều phân cảnh nhạy cảm như việc nam diễn viên chính có sở thích “tự sướng” ở khắp nơi, từ trong phòng khách đến bến đỗ xe bus... Đặc biệt là tiết lộ gây kích thích của nhà sản xuất: “Các phân đoạn cực kì nóng bỏng sẽ do diễn viên hoàn toàn tự diễn xuất chứ không cần đến diễn viên đóng thế”.

Xung quanh bộ phim “Căn hộ số 69”, ông Đỗ Duy Anh trả lời: “Nếu đã xác định được đây là một bộ phim thì cứ theo luật mà xử lý thôi”. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc ê kíp làm phim này đang có những động thái để ra mắt tập 2 thì ông Đỗ Duy Anh khẳng định: “Chắc là chưa ra được đâu”.

Theo giải thích của Nam Cito, Giám đốc sáng tạo của “Căn hộ số 69”: “Tập 2 này cũng là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống của những người trẻ hiện đại được nhìn qua lăng kính hài hước với mục đích chính là giải trí. Chúng tôi không ôm đồm gửi gắm những thông điệp sâu sắc hay những bài thuyết giảng khô khan, mà đơn giản chỉ muốn kể câu chuyện về những người trẻ, có thể là tôi, là bạn, hay bất kỳ người trẻ nào trên đất nước Việt Nam. Họ sống, làm việc và hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của họ. Đó dĩ nhiên chỉ là một phần của xã hội hiện nay, chưa ai miêu tả thì chúng tôi sẽ miêu tả, theo góc nhìn của chúng tôi”.

Một số ý kiến cho rằng, sự phản ứng mạnh mẽ của một số ít khán giả là do họ không phải là đối tượng của “Căn hộ số 69” hoặc có thể chỉ hùa theo hiệu ứng đám đông. Và, bộ phim này chính là sự khẳng định về bản lĩnh của giới trẻ hiện nay, những người dám nghĩ và dám thực hiện những ước mơ của mình.

“Mục đích của chúng tôi là muốn chứng minh được khả năng và sự sáng tạo của mình cho mọi người thấy. Có thể ở dự án này không thu được lợi nhuận gì về tiền bạc, nhưng thu được nhiều thứ khác như kinh nghiệm cũng như có thể gây được sự chú ý với các nhà đầu tư về khả năng của chúng tôi, và họ sẽ hợp tác trong những dự án khác”, Nam Cito khẳng định.

Vấn đề được dư luận quan tâm là chế tài xử lý thì đến nay còn sức mơ hồ. Trong cuộc họp vào ngày 25/6, Cục Điện ảnh, đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm thẩm định nội dung và đưa ra hướng xử lý đối với bộ phim này đã tỏ thái độ lúng túng.  

“Tôi nghĩ sản phẩm của chúng tôi chỉ là một trong vô số video clip trên mạng chứ không phải phim theo quy định của Luật Điện ảnh nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điện ảnh”, Nam Cito tuyên bố.

Trước sự việc này, ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết: “Phía Cục Điện ảnh đã xem tập 1 của “Căn hộ số 69” và xác định đây là phim vì nó có cốt truyện, có nhân vật đầy đủ. Hiện nay, chúng tôi đang đợi kết luận của thanh tra, sau đó sẽ ra quyết định xử lý chính thức”.

Trong khi đợi kết luận từ các cơ quan chức năng thì bộ phim “Căn hộ số 69” vẫn tiếp tục kế hoạch ra mắt các tập tiếp theo với một chiến lược truyền thông khá rầm rộ.  

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm