| Hotline: 0983.970.780

Cần hỗ trợ khẩn cấp trên 140 tỷ đồng

Thứ Tư 12/09/2012 , 09:43 (GMT+7)

Để giúp nhân dân các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, trước mắt Nghệ An đang cần Chính phủ và các Bộ, ngành hỗ trợ khoảng trên 140 tỷ đồng...

Theo báo cáo mới nhất của BCĐ PCLB tỉnh Nghệ An, tính đến 15 giờ chiều 11/9, vẫn còn 6.300ha lúa và 1.500ha rau màu các loại đang chìm trong nước lũ; 320 hộ dân vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngập úng.

Sáng ngày 11/9, đập Tây Nguyên (thuộc xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu) đã bị vỡ gây thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Như vậy đến thời điểm hiện nay, tổng thiệt hại về tài sản trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An ước tính đã lên tới trên 966 tỷ đồng.

Để giúp nhân dân các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, trước mắt Nghệ An đang cần Chính phủ và các Bộ, ngành hỗ trợ khoảng trên 140 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh, SXNN, tu sửa, khôi phục lại các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Ngoài ra, địa phương đang cần hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 100 cơ số thuốc phòng trừ dịch bệnh cho người, 6 tấn Ben cozit phun phòng vùng ngập lụt để phòng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất