| Hotline: 0983.970.780

Cần làm rõ nguồn gốc sách lưu chiểu thanh lý

Thứ Tư 26/06/2019 , 10:31 (GMT+7)

Tại hội chợ sách cũ Cầu Giấy xuất hiện nhiều đầu sách từ các nhà xuất bản vừa nộp lưu chiểu trong quý I/2019 được bầy bán. Được biết, các đầu sách này ra ngoài do thanh lý đồng nát.

Vừa nộp lưu chiểu đã thanh lý đồng nát

Trên facebook của ông Ngô Mạnh Hùng (Bộ Thông tin & Truyền thông) đăng những hình ảnh tại Hội chợ sách Cầu Giấy nhiều đầu sách vừa nộp lưu chiểu trong quý I/2019 đã được thanh lý đồng nát. Đó là các sách “5 điểm chết trong teamwork”; “Khi mọi điểm tựa đều mất”; “Marketing” của Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh liên kết cùng Công ty Firstnews Trí Việt.

Bộ sách “Văn hiến Thăng Long” 3 tập của GS.AHLĐ Vũ Khiêu, thuộc Dự án sách 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (giai đoạn 2) cũng được rao bán cả chục bộ.

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, nhiều cuốn sách của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân trong hạn lưu chiểu cũng bị cân thanh lý đồng nát như: “Lịch sử ngành Thanh tra Quốc phòng (1948 – 2018); “Từ điển Biên phòng” – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; “Quan hệ giữa các nước lớn và đối sách của Việt Nam” do Thiếu tướng, PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương (chủ biên);

Sách lịch sử các đơn vị do NXB Quân đội Nhân dân in, thuộc danh mục sách nhà nước đặt hàng và sách không bán có: “Lịch sử Cục Khoa học Quân sự (1958 – 2018)”; “Lịch sử Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân (1978 – 2018)”; “Lịch sử Hải đoàn 129 Hải quân (1978 – 2018)”; “Lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kontum (1963 – 2018)”; “Lịch sử khoa K62 Binh chủng Hóa học (1978 – 2018)”;…

Các sách viết về tướng lĩnh và hồi ký của các tướng lĩnh quân đội như: “Thượng tướng Song Hào người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam”; hồi ký “Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế” 2 tập của Thiếu tướng Lê Huy Mai;… đều xuất bản trong năm 2018 và có con dấu nộp lưu chiểu của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân cùng chữ ký (không ghi tên). Qua tìm hiểu, PV được biết, đó là chữ ký của Đại tá Kiều Bách Tuấn, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân (mới nghỉ hưu từ 3/2019).

Sách do NXB Quân đội Nhân dân in cũng bị thanh lý đồng nát. Ảnh: Khải Mông.

Ngoài ra, nhiều đầu sách được nhà nước đặt hàng cũng ra đồng nát như “Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng” – PGS.TS Phạm Văn Linh (chủ biên), NXB CTQG Sự thật (lưu chiểu 2018); “Ký ức Văn khoa Tổng hợp, Xã hội & Nhân văn” NXB Trẻ (lưu chiểu quý IV/2017); “Ký ức người lính” tập 6 – tập 7, NXB Thông tin và Truyền thông (lưu chiểu 2019);…
 

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc

Trao đổi với PV Báo NNVN, bà Đinh Thanh Thủy – Giám đốc NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cho biết: “Khi thấy trên mạng xã hội hình chụp sách của NXB có đóng dấu lưu chiểu, tôi đã cho kiểm tra sách được lưu tại NXB. Chúng tôi khẳng định các tựa sách này vẫn được lưu chiểu tại NXB, không có chuyện NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh bán sách nộp lưu chiểu ra ngoài”.

Sách đóng dấu lưu chiểu tại NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh có ít nhất là 8 cuốn, trong đó 3 cuốn nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin & Truyền thông), 3 cuốn nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, và 2 cuốn lưu chiểu tại NXB. Tại điều 12, Thông tư 23 của Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 29/12/2014) về Luật Xuất bản quy định: Ấn phẩm lưu chiểu phải được lưu lại trong thời gian 24 tháng và thực hiện thanh lý sau khi hết thời gian lưu giữ.

Trước việc các đầu sách vừa nộp lưu chiểu đã thanh lý đồng nát và xuất hiện tại hội chợ sách vỉa hè ở Hà Nội, Giám đốc NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh đề nghị: “Riêng số sách thấy trên mạng xã hội hiện nay thì chúng tôi vừa nộp hồi tháng 12/2018 và tháng 1/2019. Mong các cơ quan rà soát lại để tránh trường hợp lầm lẫn”.
 

Quả bóng trách nhiệm

Trả lời câu hỏi của PV Báo NNVN, ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định sách nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia được bảo quản đúng quy định, không có chuyện bán thanh lý sách lưu chiểu.

Sách lưu chiểu thanh lý đồng nát. Ảnh: Facebook NMH.
“Tôi chỉ sợ có một nguyên nhân nữa, ví dụ như là nhà xuất bản giao cho ông A, ông B đi nộp lưu chiểu nhưng lại đưa ra ngoài luôn mà không nộp lưu chiểu. Đấy cũng là một khả năng theo tôi phán đoán thôi, còn thực tế như thế nào phải điều tra cho rõ”. (Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam).

Còn ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Giám đốc NXB Quân đội Nhân dân yêu cầu PV phải giải trình các quyển sách được nêu đến đã được mua ở đâu, có hóa đơn mua bán hay không. Từ đó, đơn vị này mới có thể xác minh được nguồn gốc của sách đó là từ đâu.

“Còn các quy trình nộp lưu chiểu thì NXB Quân đội Nhân dân luôn thực hiện một cách chặt chẽ”, ông Nguyễn Văn Sáu khẳng định.

Trước đó, làm việc với PV Báo NNVN, ông Hoàng Hải Long, Chánh Văn phòng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin & Truyền thông) cũng khẳng định: “Theo quy định pháp luật về xuất bản, xuất bản phẩm sau khi xuất bản phải nộp lưu chiểu cho cơ quan quản lý (Cục Xuất bản); nộp sách cho Thư viện Quốc gia và nhà xuất bản phải có trách nhiệm thực hiện việc lưu giữ đối với xuất bản phẩm.

Trong quá trình quản lý sách lưu chiểu, Cục Xuất bản đã thực hiện việc trao tặng, luân chuyển sách cho cơ quan thuộc khối quân đội, công an, trung tâm lưu trữ, thư viện ở các trường Đại học; thư viện ở các trường học của các địa phương trong cả nước; trại giam; ủng hộ các chương trình thiện nguyện cho trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa, có điều kiện kinh tế khó khăn...”. 

Ông Long cho biết, Cục Xuất bản chỉ xử lý những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về xuất bản.

Như vậy, các đơn vị nhà xuất bản và cơ quan quản lý nào cũng “khẳng định” không có chuyện bán sách lưu chiểu. Song thực tế là sách lưu chiểu cứ ùn ùn ra đồng nát. Quả bóng trách nhiệm này có lẽ, đúng như đề nghị của bà Đinh Thị Thanh Thủy: Cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ việc này.

Xem thêm
Mỹ Tâm xin lỗi fan

Mỹ Tâm đã phải livestream xin lỗi khán giả sau khi hệ thống bán vé của concert 'My soul 1981' sập chỉ sau một vài phút mở bán.

Bayern Munich vs Arsenal: Hùm xám giành vé?

Trận tứ kết Champions League 2023/2024 giữa Bayern Munich vs Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 18/04/2024 trên sân vận động Alianz Arena.

Hơn 1.400 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc khu vực IV

13 đoàn với 1.468 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.