| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 05/04/2017 , 06:30 (GMT+7)

06:30 - 05/04/2017

Cần mạnh tay hơn nữa dành cho những tội phạm ấu dâm

Thông tin về một cháu bé 11 tuổi ở Vĩnh Long bị cha đẻ và ông nội thay nhau hiếp dâm nhiều lần, đã gây chấn động xã hội.

Chấn động, bởi không một ai có thể hình dung ra được tại sao trên đời này lại có một người bố, một người ông khốn nạn đến thế. Thật không bằng loài cầm thú. Rất nhiều loài, như loài chó sói chẳng hạn, cùng được sinh bởi một bố một mẹ, cùng trong một đàn. Nhưng khi trưởng thành, những con sói cái còn biết tách đàn, gia nhập đàn khác, để tránh chuyện giao phối cận huyết, nữa là. Đằng này...

Thông tin trên, cùng với những thông tin liên tiếp về những vụ xâm hại tình dục trẻ em gần đây nữa, còn làm “nóng” cả hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách bàn về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015, diễn ra ngày 3/4/2017 tại Hà Nội.

Tại hội nghị này, sau khi nêu bật tình trạng báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ em, ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, đã đề xuất là “cần mạnh tay hơn nữa đối với loại tội phạm này. Gần đây đã có ý kiến đưa việc “thiến hóa học” thành một hình phạt đối với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Tôi đề nghị nghiên cứu kỹ hình phạt này, nếu đủ sức răn đe thì đưa vào Bộ luật Hình sự để thực hiện”.

Ông Lưu Bình Nhưỡng là người thứ ba đề xuất áp dụng hình phạt thiến hóa học đối với loại tội phạm ấu dâm. Trước đó, ông Đỗ Văn Đương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã đề xuất cần đưa hình phạt “thiến hóa học” vào luật, như một hình phạt bổ sung, cùng với hình phạt tù, dành cho loại tội phạm này. Và gần đây nhất, tại cuộc tọa đàm với chủ đề “xâm hại tình dục trẻ em, im lặng hay lên tiếng” diễn ra tại Hà Nội ngày 14/3/2017, luật sư Nguyễn Thị Bích Điệp cũng đề xuất cần áp dụng hình phạt này.

Thiến là một hình phạt có từ thời phong kiến, và đã kéo dài hàng ngàn năm ở các quốc gia châu Á, nhất là ở Trung Quốc. Hình phạt này được gọi là “cung hình”. Người phải chịu hình phạt này bị lấy mất một phần thân thể ở bộ phận sinh dục, trở thành tàn phế, không còn khả năng thực hiện thiên chức đàn ông nữa, dẫn đến tuyệt tử tuyệt tôn.

Với quan niệm “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (trong 3 tội được coi là bất hiếu, thì tội không có con nối dõi là tội lớn nhất)”, thì “cung hình” được coi là một loại nhục hình. Người bị cung hình bị người đời phỉ nhổ, khinh bỉ và xa lánh, sống còn khổ hơn là chết. Chính vì vậy mà không ít người, sau khi phải chịu hình phạt đó, đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát.

Thiến hóa học là tiêm một chất hóa học vào cơ thể, không lấy mất một phần thân thể của tội phạm, và tội phạm tuy không trở thành tàn phế, nhưng cũng vĩnh viễn mất khả năng đàn ông. Hình phạt, vì vậy, mang tính răn đe rất cao. Một số nước trên thế giới cũng đang áp dụng.

Thiết nghĩ, những đề xuất đưa hình phạt này vào luật, dành cho những tội phạm ấu dâm, là có căn cứ. Nếu được thực hiện, thì sẽ góp phần chặn đứng loại tội phạm này.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm