| Hotline: 0983.970.780

Cần nâng mức giảm trừ cho người phụ thuộc

Thứ Hai 05/11/2012 , 22:57 (GMT+7)

Mức giảm trừ đề xuất là 3,6 triệu đồng/tháng nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng vẫn thấp.

Chiều 5/11, QH thảo luận tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân. Theo Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân vừa được Chính phủ trình bày trước Quốc hội: Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Nhiều ĐB kiến nghị, mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 3,6 triệu như dự thảo Luật vẫn thấp và cần ở mức 4,5 triệu, thậm chí miễn toàn bộ nếu người đó mắc bệnh nan y. ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) lý giải: Trong gia đình có người phụ thuộc mắc bệnh nan y như ung thư, chạy thận… cần rất nhiều tiền chữa trị nên mức giảm trừ cần nâng gấp đôi (7,2 triệu đồng), thậm chí nên miễn trừ hoàn toàn. Về thời gian Luật có hiệu lực, ĐB Nghĩa kiến nghị thực hiện từ 1/7/2013 để phù hợp với thời gian tăng lương của cán bộ công chức.

Đồng tình quan điểm miễn giảm nếu gia đình có người mắc bệnh nan y và nên có hiệu lực từ ngày 1/7/2013, ĐB Trần Thanh Hải cho rằng, sửa đổi luật lần này là bước tiến, thay đổi lớn của Chính phủ. Tuy nhiên, dự thảo không đề cập nhiều đến việc miễn trừ cho người thu nhập khi được nhận tiền làm thêm, tiền thai sản, tiền trợ cấp độc hại, tiền trợ cấp khó khăn. “Nếu đánh thuế những khoản tiền này là vô lý bởi đó là những khoản tiền bổ sung mang tính động viên cho cuộc sống người lao động.

Ngoài ra, để động viên người có thu nhập cao tham gia nộp thuế thì Chính phủ cần bổ sung chính sách để ưu đãi đối với họ nếu như sau này chính người đó bị giảm sút thu nhập” - ĐB Hải nói.

ĐB Nguyễn Thị Trang bổ sung nên quy định trong luật là thời gian bao lâu sẽ điều chỉnh mức thu nhập, hạn chế thiệt thòi cho người lao động và cần điều chỉnh theo biên độ nào? Riêng với quy định cho lao động là người nước ngoài được miễn giảm thuế con em họ, trong khi lao động trong nước thì không được, bà Trang nói: “Đây là điều vô lý, cần xem xét sửa đổi lại”. Với những người trước khi nghỉ hưu hay nhận lương hưu 1 lần cũng nên được xem xét miễn trừ thuế bởi họ cũng giống như người nhận lương hưu hàng tháng kia (chỉ có khác phương cách nhận tiền).

Còn với ĐB Phạm Văn Gòn thì “với người phụ thuộc bị bệnh nan y phải được bệnh viện, địa phương xác nhận thật, chứ đừng để nhiều đối tượng lạm dụng. Cái này luật phải quy định rõ". ĐB Phạm Hữu Phước (TP.HCM) cho rằng, nâng mức thu thập 9 triệu là hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh hiện nay. Song ông băn khoăn mỗi lần tăng lương cho người lao động lại là 1 lần chạy theo sự tăng giá của thị trường. Vì vậy, nên song hành sự thay đổi của Chính phủ với những chính sách kiểm soát giá trên thị trường.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm