| Hotline: 0983.970.780

Cân nhắc bớt gánh nặng thuế phí xăng dầu

Thứ Hai 15/10/2012 , 09:45 (GMT+7)

Theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát theo tinh thần giảm dần tỷ lệ đóng góp.

Khẳng định việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng là đúng và cần thiết, nhưng theo Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đang tiến hành rà soát theo tinh thần giảm dần tỷ lệ đóng góp.


Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định thu thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là đúng

Trả lời trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” của Đài truyền hình Việt Nam xung quanh vấn đề điều hành giá, nhất là việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt 10% đối với giá xăng, Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định đây là việc làm đúng và cần thiết.

Bởi xăng dầu là nhiên liệu không tái tạo và là mặt hàng cần tiêu thụ tiết kiệm. Các nước trên thế giới đều áp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cả 2 mặt hàng này. Riêng Việt Nam mới chỉ áp dụng với xăng ở mức 0,1 USD/lít, tương đương với Thái Lan, Trung Quốc và Philippines và thấp hơn so với Hong Kong (Trung Quốc - 0,78 USD / lít), Ấn Độ (0,6 USD/lít), Australia (0,4 USD/lít).

“Tuy nhiên, trong chương trình cải cách thuế, Bộ Tài chính cũng đang rà soát lại các loại thuế và phí theo nguyên tắc giảm dần bớt tỷ lệ động viên để đảm bảo tăng tiêu dùng và tăng đầu tư sản xuất kinh doanh”, Bộ trưởng cho biết.

Về công tác điều hành giá nói chung, Bộ trưởng thừa nhận việc CPI tăng mạnh trở lại trong vòng 2 tháng gần đây có nguyên nhân không nhỏ từ công tác dự báo. “Nếu việc dự báo tốt, khi đó chỉ số giá tiêu dùng từng tháng sẽ có sự tăng đều đặn hơn”, ông nhận định. Nguyên nhân khác, theo Bộ trưởng Huệ, là sự phối hợp điều hành giữa các bộ, ngành, cũng như giữa Trung ương với địa phương chưa nhịp nhàng.

Như nhóm dịch vụ y tế, thì thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính có từ đầu tháng 2/2012, nhưng thẩm quyền quyết định điều chỉnh mức giá và thời gian lại do hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Bộ trưởng nói. “Nếu có sự điều tiết tốt từ Bộ Y tế và Bộ Tài chính với các tỉnh thì chúng ta nên tránh tháng 9, vì đó là dịp khai trường, mua sắm rất nhiều cho giáo dục, đào tạo, học phí”.

Về giải pháp tài chính, thuế, phí cho các doanh nghiệp, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết, tính đến hết tháng 9, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, giãn thuế cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp với tổng cộng gần 20.000 tỷ đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm