| Hotline: 0983.970.780

Cân nhắc cho nhập vàng trở lại

Thứ Năm 07/10/2010 , 09:05 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước có thể chấp thuận cho 3 đơn vị nhập vàng với số lượng hạn chế.

Ngân hàng Nhà nước có thể chấp thuận cho 3 đơn vị nhập vàng với số lượng hạn chế, trong bối cảnh giá thế giới leo thang chóng mặt và trong nước có dấu hiệu khan hàng.

Vàng miếng được phép nhập khẩu trở lại, nhưng với số lượng hạn chế

Ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) xác nhận thông tin này với PV tối 6/10.

"Trong trường hợp giá vàng trong nước tăng cao bất hợp lý, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu với khối lượng và thời gian phù hợp để bình ổn thị trường theo hướng giá trong nước bám sát diễn biến thế giới", ông Huy nói. 

Cùng với đà leo thang không mệt mỏi của thị trường quốc tế, sự chênh lệch cung cầu trong nước cũng là lý do khiến giá tăng vọt. Đến cuối chiều 6/10, giá mua bán vàng SJC dao động gần ngưỡng 33 triệu đồng một lượng, cao hơn 1 triệu đồng so với giá thế giới quy đổi. Theo tính toán của ông Huy, nếu tính cả các chi phí nhập khẩu, giá trong nước ở một số thời điểm đã cao hơn thế giới chừng 400.000-500.000 đồng một lượng. Chuỗi tăng giá cao hơn thế giới bắt đầu từ hôm 24/9, sau một thời gian dài ở dưới giá nước ngoài.

"Sự không đồng nhịp giữa cung cầu đang khiến thị trường vàng bị điên loạn vì giá", ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao hội đồng vàng thế giới tại Việt Nam cho biết. Ông Khánh cho rằng, nguồn cung đang dần trở nên khan hiếm.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Ngọc Quế Chi, Tổng giám đốc Công ty Sacombank-SBJ cho rằng hoạt động mua bán vàng vẫn đang diễn ra sôi động đối với các nhà đầu tư lớn. Một số mua vào nhằm cắt lỗ khi giá vàng tăng cao, số khác đang đánh lên vì cho rằng xu hướng tăng giá của kim loại quý vẫn rất lớn.

Nếu chính thức chấp thuận, đây sẽ là lần thứ hai trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước quyết định "mở" quota nhập khẩu vàng, cho dù cả hai lần đều cho nhập với số lượng không lớn.

Lần gần đây nhất, vào đầu tháng 7, Ngân hàng Nhà nước cho phép Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Công ty Kinh doanh Vàng bạc đá quý Phú Nhuận nhập khẩu tổng cộng 7 tấn. Tuy nhiên, giới kinh doanh cho rằng lượng nhập đó không thấm vào đâu so với nhu cầu của thị trường, trong khi vàng xuất đi khá nhiều trong năm ngoái cũng như những tháng đầu năm nay.

Hồi tháng 8, Hiệp hội Kinh doanh vàng đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho nhập khẩu vàng miếng trở lại để có nguyên liệu phục vụ sản xuất trang sức. Theo Hiệp hội Kinh doanh Vàng, chỉ riêng 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu vàng nữ trang ước đạt khoảng trên 900 triệu USD, tương đương hơn 20 tấn vàng. Tính chung 9 tháng, các doanh nghiệp đã xuất 50-60 tấn vàng dưới dạng nữ trang.

Tháng 11 năm ngoái, giữa cơn "điên loạn" của thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố cho nhập khẩu vàng với số lượng không hạn chế. Ngay lập tức thị trường hạ nhiệt, giá nhanh chóng rơi từ mức trên 29 triệu đồng một lượng xuống dưới 27 triệu chỉ trong vài tiếng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm