| Hotline: 0983.970.780

Cần phải khảo cổ học nơi nghi lăng mộ vợ vua bị san ủi

Thứ Hai 26/06/2017 , 13:33 (GMT+7)

Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, cơ quan chức năng nên tiến hành khảo cổ học tại nơi nghi lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức bị đào xới ở công trình san lấp bãi giữ xe

11-38-15_nh_1
Khu vực công trình san lấp bãi giữ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức và Đồng Khánh

Theo đó, sau khi tấm bia mộ vợ vua được phát hiện tại công trình san lấp bãi giữ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức và Đồng Khánh (phường Thủy Xuân, TP. Huế); cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng với nhiều nhà nghiên cứu đã đến tại hiện trường tiến hành xác minh, nghiên cứu để làm rõ danh tính, tiểu sử của bà “Tài nhân họ Lê” (ghi trên bia).

Khi nhận được thông tin , PGS.TS Đỗ Bang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc.

Trao đổi về vấn đề tìm thấy bia mộ vợ vua tại khu vực san lấp công trình bãi giữ xe, PGS.TS Đỗ Bang cho rằng: “Theo Luật Di sản, trước khi xây dựng công trình là phải tiến hành khai quật khảo cổ học, để làm hồ sơ về di tích; sau đó phát hiện vật đưa lên để làm trưng bày; có thể trưng bày nơi xây dựng hay trưng bày ở bảo tàng”.

11-38-15_nh_2
Tấm bia vợ vua được phát hiện nơi khu vực thi công công trình

“Việc cơ quan chức năng sau khi phát hiện sự việc và dừng thi công lại là hoàn toàn hợp lý. Tôi cũng đã trực tiếp có mặt tại khu lăng mộ và thấy khu lăng chưa bị đào sâu nên có thể chưa bị di dời; theo tôi cơ quan chức năng nên tiến hành một cuộc khảo cổ để tìm những hiện vật dưới đó” PGS.TS Đỗ Bang cho biết thêm.

Cũng Theo ông Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế thì, việc phát hiện ra ngôi mộ có liên quan đến vua Tự Đức hay là vị vua nào thì trách nhiệm chúng ta là phải làm sáng tỏ nhân vật này.

Trước đó, như Nongnghiep.vn đã thông tin, vào khoảng 14h10 chiều ngày 24/6, đội tìm kiếm đã tìm thấy tấm bia mộ vợ vua tại nơi công trình san lấp bãi giữ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức và Đồng Khánh (khu vực 3, phường Thủy Xuân, TP Huế)...

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khoanh vùng để bảo vệ khu vực này và tiến hành làm rõ.

11-38-15_nh_3
Theo PGS.TS Đỗ Bang nên có một cuộc khảo cổ ở khu vực lăng mộ nghi là của vợ vua Tự Đức

 

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm