| Hotline: 0983.970.780

Cận tết, chợ hoa Hàng Lược đông người xem, vắng người mua

Thứ Hai 08/02/2021 , 09:42 (GMT+7)

Dù đã cận Tết Tân Sửu nhưng chợ hoa Hàng Lược, Hàng Mã ở Hà Nội vẫn thưa người mua bán, các tiểu thương nói doanh thu giảm hẳn so với các năm.

Như thông lệ, cận tết chợ hoa Hàng Lược sẽ được tổ chức, phục người dân Hà Nội mua sắm cây cảnh trưng trong tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và nhiều yếu tố khác, nhìn chung năm nay lượng khách mua ở chợ hoa Hàng Lược giảm so với các năm dù đã rất gần tết.

Như thông lệ, cận tết chợ hoa Hàng Lược sẽ được tổ chức, phục người dân Hà Nội mua sắm cây cảnh trưng trong tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và nhiều yếu tố khác, nhìn chung năm nay lượng khách mua ở chợ hoa Hàng Lược giảm so với các năm dù đã rất gần tết.

Với một cành đào nhỏ mọi năm có thể bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng, thế nhưng năm nay chỉ bán với giá 100.000 đồng mà còn không có khách mua.

Với một cành đào nhỏ mọi năm có thể bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng, thế nhưng năm nay chỉ bán với giá 100.000 đồng mà còn không có khách mua.

Trong khi đó, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội. Mỗi năm chợ chỉ họp vào một dịp duy nhất, bắt đầu từ ngày 23 - 30 tháng Chạp và thu hút rất đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch ghé thăm.

Trong khi đó, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất tại Hà Nội. Mỗi năm chợ chỉ họp vào một dịp duy nhất, bắt đầu từ ngày 23 - 30 tháng Chạp và thu hút rất đông đảo người dân thủ đô và khách du lịch ghé thăm.

Chợ hoa đang bày bán nhiều loại hoa tết như thược dược, lay ơn, cúc, hải đường, đào, quất... Tuy nhiên, đa số các tiểu thương đều cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu năm nay của khách hàng đi xuống.

Chợ hoa đang bày bán nhiều loại hoa tết như thược dược, lay ơn, cúc, hải đường, đào, quất... Tuy nhiên, đa số các tiểu thương đều cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhu cầu năm nay của khách hàng đi xuống.

Ngoài ra, người dân cũng lo ngại lui tới những nơi tập trung đông người cũng khiến việc tiêu thụ các sản phẩm khá chậm.

Ngoài ra, người dân cũng lo ngại lui tới những nơi tập trung đông người cũng khiến việc tiêu thụ các sản phẩm khá chậm.

Một cành đào phai được bày bán ở chợ hoa Hàng Lược nhưng đa số người đi qua chỉ xem và chụp ảnh chứ không hỏi giá.

Một cành đào phai được bày bán ở chợ hoa Hàng Lược nhưng đa số người đi qua chỉ xem và chụp ảnh chứ không hỏi giá.

Chỉ chưa đến 5 ngày nữa là đến tết nhưng cảnh 'chốt đơn' như thế này ở chợ hoa Hàng Lược không nhiều.

Chỉ chưa đến 5 ngày nữa là đến tết nhưng cảnh "chốt đơn" như thế này ở chợ hoa Hàng Lược không nhiều.

Ngoài Hàng Lược, Chợ hoa tết năm nay còn được tổ chức tại các tuyến phố Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng. Ngoài hàng trang trí hay hoa lụa, chợ còn bán hoa đào, quất, một số loại hoa tươi tại khu vực phố Phùng Hưng.

Ngoài Hàng Lược, Chợ hoa tết năm nay còn được tổ chức tại các tuyến phố Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng. Ngoài hàng trang trí hay hoa lụa, chợ còn bán hoa đào, quất, một số loại hoa tươi tại khu vực phố Phùng Hưng.

Quang cảnh trên đường Hàng Mã cũng kém đông đúc, khác hẳn so với thời điểm Trung Thu, hay Halloween năm nay, khi dịch bệnh không diễn biến phức tạp như hiện nay.

Quang cảnh trên đường Hàng Mã cũng kém đông đúc, khác hẳn so với thời điểm Trung Thu, hay Halloween năm nay, khi dịch bệnh không diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo một số chủ cửa hàng ở Hàng Mã, tết năm nay hàng chủ yếu được bán buôn cho các địa phương khác, khách lẻ giảm hẳn.

Theo một số chủ cửa hàng ở Hàng Mã, tết năm nay hàng chủ yếu được bán buôn cho các địa phương khác, khách lẻ giảm hẳn.

Tuy vắng hơn bình thường, nhưng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, người bán, người mua, người tham quan ở chợ hoa truyền thống của Hà Nội thực hiện rất tốt quy định đeo khẩu trang.

Tuy vắng hơn bình thường, nhưng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, người bán, người mua, người tham quan ở chợ hoa truyền thống của Hà Nội thực hiện rất tốt quy định đeo khẩu trang.

Xem thêm
Giám đốc WB Việt Nam nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT

Giám đốc WB Việt Nam nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp NN-PTNT. Các tỉnh ĐBSCL thi đua phát triển ‘tam nông’. Nhiều thách thức đối với trồng rừng gỗ lớn ở Thừa Thiên - Huế. Ớt giảm giá mạnh, nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ. Hạn hán khiến 8.300ha cây trồng tại Bình Phước thiếu nước tưới.

Điểm mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của hai Nghị định 26 và 42 trong lĩnh vực thủy sản nhằm phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Cùng theo dõi tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam với các chuyên gia về vấn đề này.

Nhức nhối vấn nạn buôn bán rùa từ chợ ảo đến đời thực

Vấn nạn buôn bán rùa không chỉ nhức nhối trên Internet mà còn diễn ra công khai tại các cửa hàng thú cưng. 

Mưa đá làm ảnh hưởng gần 2.500ha mận hậu Sơn La

Mưa đá tại thị trấn Mộc Châu và một số xã lân cận với cường độ mạnh. Cường độ mạnh nhất là 2 đợt mưa đá tại thị trấn Nông trường Mộc Châu với các viên đá có đường kính từ 1 đến 2cm.

Bình luận mới nhất