| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ - An Giang ngày thi thứ hai: Đa số có thể đạt điểm trên trung bình

Thứ Tư 26/06/2019 , 17:35 (GMT+7)

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi trong ngày thứ 2 cho đều nằm trong chương trình học THPT.

Thí sinhở  điểm thi TP. Cần Thơ vừa ra phòng thi môn Ngữ văn.

Ngày 26/6, là ngày thứ hai của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tại điểm thi TP Cần Thơ có hơn 4.000 thí sinh làm bài thi Khoa học tự nhiên. Cụ thể: môn Vật lí có 4.112 thí sinh (vắng 23 thí sinh); môn Hóa học có 4.385 thí sinh (vắng 30 thí sinh); môn Sinh học có 4.302 thí sinh (vắng 28 thí sinh). Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, có 43 thí sinh vắng thi trên tổng số 9037 thí sinh đăng ký thi.

Qua đánh giá của Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, tại 23 điểm thi trên địa bàn thành phố, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; không có trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Các cán bộ coi thi và thí sinh đến các điểm thi đúng giờ, các điểm thi tồ chức thi an toàn đúng theo quy chế.

Do bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là một trong hai bài thi tự chọn nên số lượng thí sinh dự thi ít hơn so với môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn). Phần bài thi Khoa học tự nhiên, đa số thí sinh cho biết đề thi của 3 môn đều nằm trong chương trình THPT, có tính phân hóa cao. Câu hỏi từ dễ đến khó. Học sinh nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài có thể đạt được điểm 6, điểm 7.

Em Nguyễn Duy Hiếu, học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), cho biết: Ở 3 môn thi, 20 câu hỏi đầu, các bạn học lực trung bình đều có thể làm được. Tuy nhiên, ở các câu sau có độ khó tăng dần, đòi hỏi các bạn học lực khá giỏi mới có thể làm được hoàn tất các câu. Em Nguyễn Ánh Sáng, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng), cho rằng, đề thi Ngoại ngữ em làm được hơn 97% có thể đạt khoảng 8 - 8,5 điểm.

Thí sinh vui mừng trong ngày thi thứ 2 làm được bài đạt điểm từ trung bình trở lên.  

Còn tại An Giang nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn Ngoại ngữ năm nay không quá dài. Trong 50 câu, khó nhất là phần bài đọc, nhiều từ mới. Nhiều thí sinh tự tin mình sẽ đạt từ 6 - 7 điểm... Em Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm cho biết, đề thi Ngoại ngữ năm nay dễ hơn so năm trước. Những câu đầu khá dễ, nhưng càng về những câu cuối, thì độ khó cao, đặc biệt là phần đọc hiểu, chiếm khoảng 12 câu. “Em làm hết tất cả 50 câu, nhưng có thể chỉ đúng khoảng 35 câu. Do chọn khối D1 để xét tuyển đại học, nên em khá hài lòng với bài thi môn Ngoại ngữ hôm nay cũng như 2 môn Ngữ văn và Toán hôm qua”, em Quốc Bảo chia sẻ.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, trong buổi thi môn Ngoại ngữ 14.698/14.726 (tỷ lệ 99, 81%) thí sinh dự thi, toàn tỉnh không có thí sinh nào bị đình chỉ thi.

Trong ngày thi thứ 2 này, nhiều phụ huynh tiếp tục quan tâm lo lắng cho các sĩ tử thông qua việc động viên, đưa rước, chờ đợi…và mong muốn các em đạt thành cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 này.

Ngày mai 27/6, các thi sinh sẽ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2019, với Tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý và Giáo dục Công dân), thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm