| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ có đường Võ Nguyên Giáp

Thứ Sáu 13/12/2013 , 09:56 (GMT+7)

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khóa VIII đã thông qua 19 Nghị quyết về KT-XH, an ninh quốc phòng đã thông qua Nghị quyết đặt tên 7 tuyến đường và 1 khu dân cư mới.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ khóa VIII đã thông qua 19 Nghị quyết về KT-XH, an ninh quốc phòng đã thông qua Nghị quyết đặt tên 7 tuyến đường và 1 khu dân cư mới.


Tuyến đường từ cầu Hưng Lợi đi cảng Cái Cui được chính thức mang tên 
Võ Nguyên Giáp

Trong đó, có tuyến đường mang tên cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên địa phận quận Cái Răng.

Tuyến đường này giao với cầu vượt đường dẫn lên cầu Cần Thơ, được bắt đầu từ cầu Hưng Lợi đến Cái Cui, có chiều dài 7.670 m (trước đây thuộc đường Nam Sông Hậu). Đây là tuyến đường mới được xây dựng với quy mô lớn, được đầu tư khang trang, tầm cỡ, nối trung tâm TP Cần Thơ với quận Cái Răng và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Ngoài đường Võ Nguyên Giáp, HĐND TP Cần Thơ lần này còn thông qua đặt tên gọi của 6 tuyến đường mới như Tây Đô, Phạm Công Trứ, Tô Hiến Thành, Nguyễn Tri Phương... trong nội ô TP Cần Thơ.

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).