| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Dự án xây nhà cho người thu nhập thấp “dậm chân tại chỗ”

Thứ Tư 02/11/2011 , 09:44 (GMT+7)

Sau gần 2 năm triển khai, dự án xây nhà cho người có thu nhập thấp (NCTNT) ở TP Cần Thơ vẫn đang “dậm chân tại chỗ”.

Vào năm 2009, sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 67/2009/QĐ-TTg), UBND TP Cần Thơ triển khai giao đất và có 4 đơn vị đăng ký gồm: Cty CP Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan, Cty CP Phát triển và xây dựng Phương Thảo, Cty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ và Qũy Đầu tư- Phát triển TP Cần Thơ.

Theo đó các đơn vị này sẽ tiến hành xây dựng căn hộ cao cấp và xây nhà ở cho NCTNT. Thế nhưng các đơn vị trên cho biết dự án chưa thực hiện được là do gặp khó khăn về vốn đầu tư cũng như phê duyệt quy hoạch đất. Các đơn vị cũng đã kiến nghị UBND TP Cần Thơ có cơ chế phân định rõ ràng giữa nhà ở kiểu mẫu và khu nhà ở cho NCTNT, về vay vốn, thuế khi xây nhà cho NCTNT.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất