| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Học sinh được nghỉ do triều cường dâng cao trên mức báo động 3

Thứ Ba 01/10/2019 , 15:23 (GMT+7)

Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ có văn bản thông báo gửi đến Phòng GD&ĐT các quận, huyện, về việc cho học sinh nghỉ học trong những ngày triều cường đầu tháng 9 âm lịch đạt đỉnh.

Công văn của Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cho học sinh nghỉ học 1 ngày. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ cho biết, nhiều ngày qua mức triều cường trên các sông, rạch TP. Cần Thơ được dự báo tiếp tục lên và đạt đỉnh trong các ngày 30/9 và 1/10. Đỉnh triều cao nhất trên sông Hậu có khả năng lên mức 2,15 – 2,20m, cao hơn mức báo động 3 từ 0,25 – 0,30m.

Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hằng ngày vào lúc sáng sớm từ 6 – 8giờ 30 giờ và chiều tối từ 17-20 giờ, vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Đây là đợt triều cường cao trong năm, khi triều lên đôi khi có mưa lớn và gây ngập kéo dài.

Do thủy triều dâng cao, học sinh Cần Thơ được nghỉ học vào ngày 1/10. 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, lãnh đạo các đơn vị chủ động cho học sinh tại các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi triều cường được nghỉ học vào ngày 1/10/2019.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.