| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Lừa đảo thuê 6 ôtô Innova, chiếm 2,3 tỷ đồng

Thứ Năm 15/04/2010 , 10:38 (GMT+7)

Khi thuê xe xong Hữu và Trang thuê người làm giả giấy đăng ký xe ôtô, giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh rồi đem xe đi cầm.

Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Hữu (50 tuổi, Quốc tịch Hà Lan), Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Trung Vinh (60 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang), Nguyễn Nhật Phi (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang), Nguyễn Trung Bình (29 tuổi, ngụ Q. Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2005, Nguyễn Đức Hữu nhập cảnh vào Việt Nam sống như vợ chồng với Thùy Trang và cùng mở Cty Thiên Phúc tại TX Tân An, tỉnh Long An kinh doanh đồ gỗ. Do làm ăn thua lỗ thiếu nợ nên Đức Hữu và Thùy Trang bàn tính lừa đảo thuê xe ôtô của các cá nhân, DN trên địa bàn TPHCM cầm cố.

Khi thuê xe xong Hữu và Trang thuê người làm giả giấy đăng ký xe ôtô, giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh đem xe ôtô đi cầm. Tại cơ quan điều tra "vợ chồng" Hữu- Trang khai nhận từ tháng 6-7/2009 đã cùng cùng đồng bọn tổ chức thuê 6 xe ôtô Innova (18 triệu đồng/tháng) từ các chủ xe tại TPHCM sau đó làm giấy tờ giả đưa xe tới Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, TP Cần Thơ cầm với giá 300 - 400 triệu đồng/xe, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên 2,3 tỷ đồng.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất