| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam

Thứ Sáu 28/04/2017 , 16:06 (GMT+7)

Sáng 28/4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp tiếp xúc cử tri tại thành phố, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến tham dự.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huy hiệu cao niên tuổi đảng cho 6 cán bộ lão thành cách mạng của TP Cần Thơ

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng với sự tham dự các cán bộ lãnh đạo từ Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, công an và nhân dân thành phố. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất, anh dũng của quân và dân TP Cần Thơ, góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vào ngày 30/4/1975 lịch sử.

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục lãnh đạo thành phố phát triển về mọi mặt và liên tục đạt được nhiều kết quả nổi bật với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,25%/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục thể hiện vị trí, vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nam bộ, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh của vùng ĐBSCL và cả nước. 

Trong những năm tiếp theo TP Cần Thơ quyết tâm xây dựng trở thành một thành phố văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 

Tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huy hiệu 70 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên lão thành, đại diện cho 256 đảng viên cao niên của thành phố được trao Huy hiệu Đảng trong đợt này.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm