| Hotline: 0983.970.780

Căng thẳng nước sinh hoạt

Thứ Ba 10/07/2018 , 08:01 (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài, nước ngầm cạn kiệt, các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt ở Bình Định dù đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn không cấp đủ nước.

Bình Định đang tính đến nhiều giải pháp đối phó với nạn thiếu nước trong các vùng dân cư, trong đó có cả giải pháp vận chuyển nước từ nơi khác đến.
 

Điệp khúc thiếu nước

Theo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS- VSMTNT) của Sở NN-PTNT Bình Định, nắng nóng kéo dài gây thiếu nước sinh hoạt cục bộ tại khu vực đông nam huyện Phù Cát và huyện Tuy Phước. Những điểm dân cư thiếu nước nghiêm trọng nhất huyện Phù Cát là thôn Chánh Khoan (xã Cát Nhơn) với 50 hộ, thôn Trung Lương (xã Cát Tiến) 200 hộ và thôn Kim Đông thuộc xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) 50 hộ.

17-12-53_2
Người dân xã Cát Chánh (huyện Phù Cát) phải đi chở từng can nước về dùng. Ảnh: DL

Ông Nguyễn Chí Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, cho biết: “Đường ống nước sạch được lắp đặt đến từng hộ dân, nhưng đến mùa nắng nóng lại không phát huy được tác dụng. Trong đó, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng nhất diễn ra tại thôn Trung Lương và khu tái định cư xã Cát Tiến”.

Theo giải thích của ông Nguyễn Văn Tánh, GĐ Trung tâm NS- VSMTNT, lý do nhà máy cấp nước sinh hoạt đông nam Phù Cát xây dựng tại xã Cát Nhơn vào năm 2013 với công suất 100 khối/giờ, qua 6 năm khai thác và sử dụng, hiện nguồn nước trong các giếng đã suy kiệt. Trong khi nắng nóng gia tăng, nhu cầu sử dụng nước tăng theo, nên dù nhà máy chạy 24/24h vẫn cấp nước không đủ cho người dân.

Tình trạng hàng ngàn hộ dân ở xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) đang bị thiếu nước trầm trọng cũng được ông Tánh giải thích: Nhà máy cung cấp nước cho khu vực này chỉ được thiết kế có 900 khối/ngày đêm, cung cấp cho 1.500 hộ dân với mức sử dụng 50 lít nước/người/ngày. Thế nhưng nay nhà máy này đã cung cấp đến 3.250 hộ, thêm vào đó do nắng nóng nên lượng nước sử dụng tăng cao, không thể cung ứng nổi.

“Công trình này được thiết kế cung cấp nước cho 4.915 hộ dân, nhưng hiện nay đã cung cấp cho gần 6.000 hộ, khiến cho nhà máy “đuối nước”, không cung cấp nước được đến các xã nằm cuối đường ống. Thêm vào đó, trong xây dựng NTM, khi làm đường bê tông, kênh mương nội đồng và 1 số công trình ở đường trục 1 Khu kinh tế Nhơn đã làm hư 1 số đường ống, ngành chức năng phải xử lý. Trong thời gian xử lý thì không thể cấp nước được”, ông Tánh cho hay.
 

Nhiều giải pháp được áp dụng

Theo dự báo, trên địa bàn Bình Định nắng nóng sẽ còn kéo dài và ngày càng gay gắt, trước tình hình này ngành chức năng đang đề ra các giải pháp thiết thực nhất để đối phó với tình trạng thiếu nước đang diễn ra khắp nơi.

Theo ông Tánh, Trung tâm NS- VSMTNT đang phối hợp với các địa phương, rà soát, nắm bắt, tổng hợp tình hình thiếu nước của người dân. Song song đó, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý; đề ra lịch cung cấp nước luân phiên nhưng vẫn đủ nước cho người dân sử dụng, tránh cung cấp cùng lúc gây tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, nỗ lực bổ sung nguồn nước bằng cách khoan các giếng mới.

“Căn cứ trên năng lực cung cấp nước hiện có, chúng tôi phối hợp với các địa phương khảo sát, xác định những vùng đứng trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng để đề ra giải pháp cụ thể, đồng thời đề xuất với Sở NN-PTNT và UBND tỉnh có hướng hỗ trợ kinh phí để vận chuyển nước đến cung cấp cho người dân ở những vùng không thể cấp nước”, ông Tánh cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Hữu Vui, PGĐ Sở NN-PTNT, nói: “Hiện tình trạng thiếu nước cục bộ cũng diễn ra tại các xã Tam Quan Bắc, Hoài Thanh, Hoài Đức, Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn); Mỹ Chánh, Mỹ Quang, Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ); Bình Tân, Bình Thuận, Bình Nghi (huyện Tây Sơn)... Sở NN-PTNT đang triển khai phương án chở nước đến cấp cho người dân".

Người dân xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) chắt chiu từng ca nước. Ảnh: NK

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.