| Hotline: 0983.970.780

Căng thẳng vé máy bay, tàu hỏa sau Tết Tân Mão

Thứ Tư 09/02/2011 , 14:40 (GMT+7)

Dù đã tăng chuyến nhưng đường bay nội địa vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu hành khách.

Bán vé tàu tại ga Hà Nội
Ông Lê Hoàng Dũng, người phát ngôn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp cao điểm Tết Tân Mão, tổng công ty đã thực hiện tăng chuyến trên các đường bay nội địa nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ được nhu cầu quá lớn của hành khách do tập trung trong một thời gian ngắn.

Theo đại diện của của hai hãng Vietnam Airlines và Jetstar Pacific, hầu như vé máy bay chiều Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 6/2 đến 13/2 (mùng 4 đến 11 Tết), trên các đường bay Hà Nội và Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh còn chỗ chủ yếu là hạng Thương gia.

Riêng vé tuyến Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh hầu như đã được đặt hết từ trước Tết Nguyên đán. Trong khi đó, các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Trung và Hà Nội vẫn còn vé.

Đại diện của Vietnam Airlines cũng cho hay, từ ngày 15/2 trở đi, sự căng thẳng về vé máy bay của hãng mới được giải tỏa.

Năm nay ga Hà Nội đã có chủ trương bán vé từ trước Tết cho hành khách. Tuy nhiên, đầu năm mới cũng là dịp người dân đi du lịch và lễ hội, nên từ mùng 4 Tết, lượng khách đi tàu đã tăng vọt.

Nhiều hành khách mua vé tàu tuyến Hà Nội-Lào Cai cho biết, đã đến ga từ sáng để mua vé cho gia đình đi du lịch Sa Pa vào ngày cuối tuần nhưng nhân viên các cửa vé đều trả lời đã hết chỗ.

Ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội khẳng định: "Việc mua vé đi các tuyến tàu ngắn, đặc biệt tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội-Nghệ An đến thời điểm này gặp nhiều khó khăn, bởi lẽ lượng hành khách đi tham quan, đi lễ hội quá nhiều."

Ông Rậu cho biết thêm, ngoài việc nối toàn bộ số toa xe, ga cũng đã tăng cường thêm 5 đôi tàu gồm LC5, LC7... để phục vụ hành khách nhưng dường như tại thời điểm này khi lượng khách quá đông thì người muốn mua được vé ngay là rất khó.

Được biết, tại ga Hà Nội phục vụ hành khách đi lại dịp sau Tết, ngoài 14 đôi tàu khách chạy bình thường, nhà ga đã tăng cường thêm 9 đôi nữa gồm cả chiều vào và chiều ra, nhưng vé giường nằm hạng trung đều không còn, chỉ còn ghế cứng và ghế phụ vào Thành phố Hồ Chí Minh và xuống các ga lẻ.

Trưởng ga Hà Nội chia sẻ: “Hiện tại, vé giường nằm, ghế ngồi mềm trên các chuyến tàu Thống Nhất, tàu địa phương xuất phát từ Hà Nội tới các điểm du lịch, nơi có lễ hội nổi tiếng cơ bản đã được bán đến hết tháng 2 dương lịch”.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm