| Hotline: 0983.970.780

Cảng vụ Hàng không Miền Bắc: Nhân viên bị tai nạn lao động tử vong, lãnh đạo vẫn là chiến sĩ thi đua

Thứ Năm 25/04/2019 , 18:05 (GMT+7)

Một bảo vệ đi tuần bị sa xuống hố nước của công trình thi công không đảm bảo an toàn dẫn đến tử vong. Một cá nhân ngang nhiên đưa máy xúc vào Cảng hàng không đào đoạn mương dài 220 m với lý do “lấy đất trồng cây”.  Chuyện thật như đùa này đã xảy ra ở Cảng vụ Hàng không Miền Bắc.

An ninh hàng không bị đe dọa

Cảng vụ Hàng không miền Bắc được giao quản lý 7.000 m2 đất tại sân bay Thọ Xuân thuộc thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với nhiệm vụ phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo tuyệt đối cho an toàn bay.

Tháng 5/2018 tại Cảng hàng không Thọ Xuân (thuộc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc)  xảy ra vụ việc nghiêm trọng đe dọa đến an ninh hàng không. Ngày 23/5/2018 một đối tượng mang máy xúc vào đào xới, múc đất tại vị trí quy hoạch số 33 và vận chuyển đất ra ngoài khu vực Cảng hàng không Thọ Xuân.

Hậu quả là khu đất sân bay này bị đào bới dạng kênh mương dài 220m , sâu 1,8m, rộng 1,5 m. Biên bản được lập tại hiện trường bởi đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Cảng hàng không Thọ Xuân cũng thể hiện ngoài đoạn mương dài và sâu trên còn phát hiện 01 hố sâu 1,8m, dài 10 m, rộng 6 m.

Đối tượng vi phạm được xác định là Lê Bá Dũng (SN 1984) là công nhân xây dựng (trú tại thôn 11, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân).  Vụ việc này được dư luận coi là vi phạm nghiêm trọng về an ninh hàng không. Đối tượng Dũng bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Bảo vệ chết đuối khi đi tuần trong cảng hàng không?

 Năm 2018 tại Cảng hàng không Thọ Xuân (thuộc Cảng vụ Hàng Không Miền Bắc) lại tiếp tục xẩy ra một vụ việc nghiêm trọng khác, một nhân viên bảo vệ bị tử nạn.

Nguyên nhân  bảo vệ tử vong là do đơn vị thi công không san lấp trả lại mặt bằng

Sáng ngày 28/9/2018 nhân viên bảo vệ Cảng hàng không Thọ Xuân  là Lê Sĩ Trung đến trụ sở Cảng hàng không Thọ Xuân để nhận bàn giao ca trực với nhân viên bảo vệ Hà Văn Chinh (SN 1995, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) và phát hiện anh Chinh tử vong dưới hố thu nước tại khu đất dự trữ phát triển phía sau trụ sở làm việc của đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Cảng hàng không Thọ Xuân. Vụ việc sau đó đã được báo cáo công an sở tại.

Lý giải cho nguyên nhân dẫn đến vụ chết người này, tại báo cáo số  90/BC-THD (ngày 01/10/2018) do ông Hoàng Hải Đăng- Trưởng đại diện Cảng hàng không Thọ Xuân ký cho rằng: hố thu nước này là có sẵn để phục vụ cho việc thi công công trình trụ sở đại diện cảng vụ  từ năm 2016, đơn vị thi công chưa san lấp trả lại mặt bằng.

Hố nước thi công từ năm 2016 không được san lấp dẫn đến nhân viên bảo vệ bị tai nạn lao động tử vong

Lãnh đạo vô can?

Việc người dân ngang nhiên đưa máy xúc vào cày xới đất sân bay thuộc nhiệm vụ quản lý của Cảng vụ Hàng không Miền Bắc  là hành vi đe dọa an toàn an ninh hàng không vô cùng  nghiêm trọng. Việc để cán bộ bảo vệ chết vì tai nạn đuối nước trong công trường thi công từ năm 2016 là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của lãnh đạo và tập thể cán bộ Cảng vụ đòi hỏi phải xem xét nghiêm túc trách nhiệm lãnh đạo và các cá nhân và  liên quan. Nhưng cuối năm 2018 cán bộ và đơn vị tại Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn nhận được các danh hiệu thi đua.

Tại Hội nghị giao ban tuần 21, ngày 28/5/2018, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, ông Trần Hoài Phương khẳng định: “Cảng vụ tại Thọ Xuân trong công tác quản lý đất đai chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng để xẩy ra trường hợp người dân lấn chiếm, khai thác đất trái phép…. Giao phòng Tổ chức cán bộ nghiên cứu, tham mưu, Báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng & tiền lương hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

Chưa biết việc kỷ luật này đã diễn ra như thế nào, nhưng Tháng 11/ 2018, chỉ hai tháng sau khi anh Chính xảy ra tai nạn lao động dẫn đến tử vong  vẫn ông Trần Hoài Phương lại ký quyết định  (số 2636/QĐ-CVMB) về việc công nhận, khen thưởng thành tích thi đua năm 2018 đối với các tập thể và cá nhân.

Theo danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích năm 2018 kèm theo thì Cảng vụ HK tại Cảng hàng không Thọ Xuân nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2018, được tặng Giấy khen của Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc.

Nhân viên  tai nạn lao động tử vong nhưng lãnh đạo vẫn tự khen thưởng

Ông Trần Hoài Phương- Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Bắc nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018. Ông Hoàng Hải Đăng- Trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Cảng hàng không Thọ Xuân và chuyên viên gồm: Mai Thị Hồng Nhung, Lê Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thảo Hương…. Nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.