| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo mưa lớn kéo dài gây ngập các đô thị lớn ở Bắc Bộ

Thứ Bảy 13/08/2016 , 19:30 (GMT+7)

Từ ngày 14-17/8, ngập úng có nguy cơ xuất hiện tại các khu đô thị, các thành phố lớn do mưa lớn kéo dài.


Cắm biển cảnh báo điểm nguy hiểm trên tuyến đường bị ngập lụt. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)


Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp gây mưa lớn kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên từ ngày 14-17/8, ngập úng có nguy cơ xuất hiện tại các khu đô thị, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương.

Tại Hà Nội, 16 điểm có khả năng ngập úng cao là tại ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, ngã năm Đường Thành-Bát Đàn-Nhà Hỏa, đường Lê Duẩn đoạn cửa ga Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, ngã ba phố Thụy Khuê-dốc La Pho, phố Minh Khai đoạn chân cầu Vĩnh Tuy...

Dự báo thời tiết ngày hôm nay (13/8), ở các tỉnh vùng núi và trung du khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, sau đó vùng mưa lớn sẽ mở rộng sang khu vực Tây Bắc, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 13-18/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa kéo dài nên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, sông Chảy tại Bảo Yên có khả năng lên mức báo động 2; trên sông Bằng tại Bằng Giang, sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2; trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An ở thượng lưu lên từ 4-6m, ở hạ lưu từ 2-4m, mực nước đỉnh lũ khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động báo động 1 là 30,0m; trên sông Chảy tại Bảo Yên có khả năng lên mức 71,50m, trên báo động 1 là 0,5m.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt một số tỉnh như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Vietnam+

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm