| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo về tình trạng dụ dỗ, bắt cóc học sinh tiểu học

Thứ Sáu 18/03/2016 , 09:05 (GMT+7)

Ngày 17/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có thông báo đến các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn đề nghị nâng cao cảnh giác trước tình trạng người lạ đến trường dụ dỗ học sinh và những thông tin về nạn bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận trong vài ngày qua.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt, vừa qua một số trường tiểu học trên địa bàn thông tin có người lạ trà trộn vào sân trường để lân la làm quen và đề nghị đón học sinh, gây hoang mang trong dư luận về nạn bắt cóc trẻ em.

Để ngăn chặn và lường trước những tình huống xấu có thể xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ban giám hiệu các trường sớm thực hiện một số biện pháp nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức tại nhà trường cũng như trong cộng đồng.

Cụ thể, các đơn vị trường học cần phân công bảo vệ trực trường và cổng trường nghiêm ngặt, đặc biệt vào các giờ cao điểm, giờ đưa đón học sinh, tránh để người lạ trà trộn vào trường và khu vực cổng trường.

Hiệu trưởng các trường phải tuyên truyền đến tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức, tăng cường cảnh giác và giáo dục học sinh tránh tiếp xúc với người lạ.

Các đơn vị trường học cũng cần xây dựng quy chế phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc đón trẻ tại trường, lớp an toàn, trật tự. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường phải kiểm tra độ chính xác của các nguồn thông tin để có biện pháp xử lý đúng đắn, tránh gây hoang mang cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

Trên thực tế, trong thời gian gần đây tại địa bàn thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng xuất hiện một số trường hợp học sinh (chủ yếu là học sinh tiểu học) bị người lạ dụ dỗ, ép buộc phải lên xe chở đi sau giờ tan trường.

Cụ thể, mới đây nhất tại trường tiểu học Phan Như Thạch (phường 9, thành phố Đà Lạt) đã xảy ra tình trạng có người lạ mặt tới cổng trường lân la hỏi thăm tên của phụ huynh học sinh. Sau đó dụ dỗ các em lên xe để chở về nhà nhưng các học sinh đều từ chối và báo lại sự việc với phụ huynh và giáo viên.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra tại trường tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hà Đông, Đạ Tẻh) vào dịp cuối tháng 2 vừa qua. Các đối tượng lạ mặt cũng trà trộn ở cổng trường sau giờ tan học và làm quen với 2 em học sinh lớp 5 của trường, sau đó dụ dỗ và ép buộc các em lên xe chở đi. Khi 2 học sinh này truy hô thì các đối tượng lạ mặt bỏ chạy.

Ngay sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đạ Tẻh đã có thông báo đến các trường trên địa bàn cần đề cao cảnh giác về thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh của các đối tượng lạ mặt.

Vietnam+

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất