| Hotline: 0983.970.780

Cảnh cáo bác sĩ nhắn tin “gạ tình” nữ điều dưỡng

Chủ Nhật 13/06/2010 , 19:39 (GMT+7)

Nạn nhân đã phải nhận 30 tin nhắn với mục đích “gạ tình” từ vị bác sỹ này.

Sở Y tế tỉnh Bình Định vừa cho biết, lãnh đạo Sở này đã ký Quyết định số 2135/QĐ-SYT cảnh cáo BS Nguyễn Minh Toàn, phó Khoa Nội tim mạch Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Định- vì “Vi phạm tư cách, phẩm chất của cán bộ, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và của ngành”. Quyết định này có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày được công bố.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế Bình Định cũng ký công văn gửi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định yêu cầu tổ chức họp lấy ý kiến tín nhiệm của Khoa Nội tim mạch, xin ý kiến Ban chấp hành Đảng uỷ về việc bố trí bác sĩ Toàn đến công tác tại một khoa khác, hoặc cần thiết cho thôi giữ chức Phó khoa.

Được biết, vào tháng 3/2010, bác sỹ Toàn bị gia đình nữ điều dưỡng Đ.T.L (công tác cùng khoa với BS Toàn) tố cáo là đã nhắn cho nữ điều dưỡng này 30 tin nhắn với mục đích “gạ tình”.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất