| Hotline: 0983.970.780

'Cánh chim' HTX Thọ Thành

Thứ Hai 22/10/2018 , 14:05 (GMT+7)

Tháng 10/2015 HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thọ Thành (Yên Thành - Nghệ An), áp dụng chuyển đổi theo mô hình HTX mới, đến đầu 2017 mới chính thức đi vào hoạt động.

Những tưởng bộ máy non trẻ sẽ lâm tình cảnh khốn khó như chính đơn vị tiền thân, thế nhưng với hướng đi đúng, HTX Thọ Thành nhanh chóng thành cánh chim dẫn đầu…

16-46-53_1
HTX Thọ Thành là chỗ dựa vững chắc của nhà nông

Ông Hoàng Đình Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An khẳng định: “HTX Thọ Thành là điểm sáng của tỉnh lúc này, hội tụ cơ bản những yếu tố cần thiết mà 1 HTX kiểu mới cần có”.

Ngày đầu thành lập, HTX chỉ có tổng cộng 58 thành viên cùng số vốn điều lệ 2 tỷ đồng, hoạt động theo hình thức kinh doanh đa ngành, trong đó chủ đạo là dịch vụ nông nghiệp (cung ứng giống, phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, mạ khay). Không ít khó khăn ban đầu, nhưng với đội ngũ lãnh đạo có tâm có tầm, đặc biệt là vai trò rõ nét của Giám đốc Hồ Sỹ Quảng trong công tác chỉ đạo điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị ngày một khởi sắc, chẳng mấy chốc biến HTX thành địa chỉ đáng tin cậy của hàng ngàn hộ nông dân.

Sau chưa đầy 2 năm, số thành viên của HTX Thọ Thành đã tăng mạnh theo cấp số nhân, lên đến con số 382. Trao đổi cùng NNVN, ông Hồ Sỹ Quảng bộc bạch: “Phần nhiều HTX thành lập trước đây không xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của nông dân, do đó thất bại là điều dễ hiểu. Theo tôi muốn phát triển bắt buộc phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ chốt nhiệt huyết, năng động, đoàn kết, trách nhiệm, phải đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi cá nhân”.

16-46-53_2
Thành công có được mang đậm dấu ấn của “thủ lĩnh” Hồ Sỹ Quảng (phải)

HTX Thọ Thành đã chủ động ban hành nhiều chính sách ưu đãi thiết thực, được xã viên, bà con nông dân hồ hởi đón nhận. Ví dụ, là thành viên HTX sẽ được giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg giống, giảm giá mua thức ăn chăn nuôi; khi tham gia chuỗi liên kết, sản phẩm được thu mua đầy đủ với giá cao hơn thị trường; dựa theo doanh thu của HTX, các thành viên sẽ được chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, đồng thời thường xuyên được theo học các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT…

Thọ Thành nằm trong số ít HTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An tạo dựng được niềm tin với các doanh nghiệp lớn trên mặt trận nông nghiệp. Điểm nhấn là quá trình hợp tác sản xuất với Tập đoàn TH trong việc tổ chức sản xuất giống lúa QJ01 trên cánh đồng 100ha, toàn bộ sản lượng lúa tươi đều được TH thu mua giá cao. Tương tự là mối liên kết với Cty Vật tư nông nghiệp Nghệ An, Cty TNHH Vật tư nông nghiệp Khang Long (Thái Bình)…

Về lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều khởi sắc, điều này được thể hiện qua việc nâng quy mô tổng đàn lợn siêu nạc trên địa bàn với tốc độ chóng mặt, từ 300 con lên 1.236 con. Cùng với đó rất nhiều mô hình liên kết đã được hình thành, điểm nhấn trong năm 2018 là hợp tác với Cty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Golden thông qua dự án nuôi lợn siêu nạc, mô hình thu hút 80 hộ tham gia.

16-46-53_4
HTX Thọ Thành là địa chỉ được nông dân gửi gắm niềm tin

Dễ nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh của “cánh chinh” Thọ Thành đang đi đúng hướng, hiện tất cả thành viên và đa số nông hộ trên địa bàn đều ưu tiên sử dụng các dịch vụ do HTX trực tiếp cung ứng. Riêng mặt hàng thức ăn chăn nuôi mỗi tháng đơn vị xuất ra thị trường gần 200 tấn, bình quân dao động từ 1.800 - 2.100 tấn/năm. Dự kiến doanh thu của HTX năm nay sẽ đạt trên 30 tỷ đồng.

Nhiều cơ quan, đoàn thể chuyên ngành nông nghiệp từ khắp cả nước đã về tham quan, học hỏi cách làm của HTX Thọ Thành. Song song với đó, không ít chủ hộ trang trại tại các huyện Diễn Châu (các xã Diễn Liên, Diễn Hạnh), Quỳnh Lưu… cũng làm đơn xin gia nhập.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.